3 giờ sáng, mổ bắt con cứu sản phụ nguy kịch vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
3 giờ sáng, mổ bắt con cứu sản phụ nguy kịch vì COVID-19
TPO - Nữ bệnh nhân mang thai ở tuần thứ 31 thì mắc COVID-19 rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ của 3 bệnh viện đã hợp sức mổ bắt con, đặt ECMO cứu cả hai mẹ con khi đang cận kề cửa tử.
3 giờ sáng, mổ bắt con cứu sản phụ nguy kịch vì COVID-19 ảnh 1

Bé trai đã chào đời trong vòng tay ân tình của các y bác sĩ giữa đại dịch COVID-19.

Đó là trường hợp của chị C.N.L.Đ. (31 tuổi, ngụ tại TPHCM) đang mang thai 31 tuần tuổi. Chị không may mắc COVID-19 phải chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn biến ngày càng nặng, các bác sĩ đã đặt máy thở nhưng chức năng hô hấp không cải thiện, nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con.

3 giờ sáng, mổ bắt con cứu sản phụ nguy kịch vì COVID-19 ảnh 2

Cháu bé nhanh chóng được hồi sức kịp thời, cất tiếng khóc chào đời

Trước tình hình trên, Bệnh viện Trưng Vương đã liên hệ với Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Nửa đêm, nhận được thông tin cần hỗ trợ khẩn nguy cho người bệnh, BS Trần Thanh Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã hội chẩn và quyết định cử ê kíp các bác sĩ di chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Trưng Vương sẵn sàng can thiệp ECMO cho thai phụ.

3 giờ sáng, mổ bắt con cứu sản phụ nguy kịch vì COVID-19 ảnh 3

Người mẹ dần bình phục sau khi được đặt ECMO chuyển đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19

Sau đánh giá tổng quan và hội chẩn nhanh ngay bên giường bệnh, lúc 3 giờ sáng ngày 28/7, ê kíp bác sĩ của 3 bệnh viện đã quyết định thực hiện cuộc mổ bắt con cho bệnh nhân. Các bác sĩ khoa sản của Bệnh viện Trưng Vương đã nhanh chóng đưa được bé trai với cân nặng khoảng hơn 2kg ra khỏi bụng mẹ.

Ngay lập tức các bác sĩ Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn, giúp bé cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui trào nước mắt của các y bác sĩ. Cùng lúc đó, ê kíp bác sĩ từ Bệnh viện Hồi sức COVID-19 nhanh chóng đặt ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) cho sản phụ.

3 giờ sáng, mổ bắt con cứu sản phụ nguy kịch vì COVID-19 ảnh 4

Bé trai đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố sức khỏe ổn định.

Sau ca mổ, bé trai được đưa về Bệnh viện Nhi đồng TPHCM tiếp tục theo dõi sức khỏe, người mẹ chuyển đến khoa Hồi sức tích cực 2A Bệnh viện Hồi sức COVID- 19. Sau hơn một tuần được can thiệp bằng kỹ thuật ECMO, thở máy, lọc máu tích cực, ngày 7/8 người mẹ đã được cai máy thở, rút nội khí quản và và cai ECMO thành công.

Tỉnh lại trên giường bệnh, được nhìn thấy con đang bình an trong vòng tay yêu thương của các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố qua cuộc gọi video, nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt của chị L.Đ. cứ theo nhau lăn dài. Chị nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa giúp mẹ con vượt qua cơn nguy nan.

3 giờ sáng, mổ bắt con cứu sản phụ nguy kịch vì COVID-19 ảnh 5

Sản phụ nở nụ cười hạnh phúc khi cả hai mẹ con thoát khỏi cửa tử.

BS Trần Thanh Linh chia sẻ: “Nụ cười của bệnh nhân, sự bình an của cháu bé thật sự đã giúp chúng tôi trút đi rất nhiều mệt mỏi trong những đêm trắng giành giật từng mạng sống của bệnh nhân nguy kịch tại Bệnh viện Hồi sức Covid -19”.

MỚI - NÓNG