Gần 1.200 đoàn viên thanh niên Quân đội hiến máu cứu người

0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 trò chuyện với đoàn viên Trường Quân sự Quân đoàn 2 tham gia hiến máu, sáng 7/8. Ảnh: Nguyễn Minh
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 trò chuyện với đoàn viên Trường Quân sự Quân đoàn 2 tham gia hiến máu, sáng 7/8. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Sáng nay (7/8), nhằm góp phần kịp thời cứu chữa các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo và cung cấp nguồn máu quý giá cho các bệnh viện, tuổi trẻ Quân đoàn 2 và Quân chủng Phòng không - Không quân đã sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện.

Sáng 7/8, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), Cục Chính trị Quân đoàn 2, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tại Trường Quân sự Quân đoàn 2 và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ.

Tham gia hiến máu tại hai địa điểm này có gần 1.200 cán bộ, đoàn viên thanh niên, trong đó Trường Quân sự Quân đoàn 2 586 người đăng ký, dự kiến hiến 500 đơn vị máu và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ 600 người đăng ký, dự kiến hiến 450 đơn vị máu.

Gần 1.200 đoàn viên thanh niên Quân đội hiến máu cứu người ảnh 1

Chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 2 thể hiện thông điệp lan tỏa yêu thương bằng việc tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã được triển khai sâu rộng, là mô hình hoạt động nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội.

“Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, nghĩa cử cao đẹp và tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội vì cộng đồng. Hằng năm, cán bộ, sỹ quan trẻ, ĐVTN trong toàn quân luôn sẵn sàng tình nguyện đăng ký và tham gia hiến máu, thu về 35-50 nghìn đơn vị máu an toàn”, Thượng tá Trần Viết Năng cho biết.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tú, Chính ủy Trường Quân sự Quân đoàn 2 cho biết, đơn vị tự hào là một điểm sáng của phong trào “Hiến máu cứu chữa đồng đội”. Từ năm 2011 đến nay, nhà trường đã tổ chức, tham gia 14 đợt hiến máu, thu về 6.000 đơn vị máu.

“Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thông qua chương trình hiến máu tình nguyện, mỗi cán bộ, giáo viên, học viên và chiến sĩ nhà trường cảm thấy vinh dự, tự hào khi được đóng góp những giọt máu hồng vào công tác chăm sóc sức khỏe, cứu chữa đồng đội và đồng bào mình”, Đại tá Nguyễn Hoàng Tú nói.

Theo Đại tá Phan Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ, 5 năm gần đây (2016-2020), toàn trường đã tham gia hiến tặng hơn 2.500 đơn vị máu.

“Với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, phong trào hiến máu của nhà trường sẽ ngày càng lan tỏa, đạt hiệu quả thiết thực và phát huy hơn nữa truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam và tô đẹp thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời bình”, Đại tá Phan Anh Dũng nói.

Video: Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội chia sẻ về phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Quân đội

Chia sẻ về công tác cứu chữa người bệnh của đơn vị, Đại tá Đào Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 cho rằng phong trào hiến máu tình nguyện của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã góp phần quan trọng vào việc duy trì sự sống cho rất nhiều bệnh nhân.

“Những đơn vị máu mà chúng tôi nhận được từ nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, ĐVTN Trường Quân sự Quân đoàn 2 hôm nay sẽ giúp cho Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 ổn định nguồn máu, phục vụ hữu hiệu công tác điều trị cho bộ đội và nhân dân”, Đại tá Đào Quang Minh khẳng định.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, chung tay phòng chống đại dịch COVID-19, ngày 2/3/2021, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ Quân đội năm 2021.

Đây là đợt hoạt động cao điểm, góp phần bổ sung lượng máu lớn phục vụ thiết thực cho công tác điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện trong và ngoài Quân đội, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, căng thẳng. Tính đến tháng 7/2021, tuổi trẻ toàn quân đã hiến được hơn 35 nghìn đơn vị máu.

Gần 1.200 đoàn viên thanh niên Quân đội hiến máu cứu người ảnh 2

Nhằm động viên, thúc giục tuổi trẻ các đơn vị nhiệt tình hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện, Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội đã trực tiếp cho máu vào sáng nay, tại Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ. Đây là lần thứ 2 Thượng tá Cương tham gia hiến máu trong năm 2021 và đã có tổng cộng 9 lần hiến máu.

Gần 1.200 đoàn viên thanh niên Quân đội hiến máu cứu người ảnh 3

Đại tá Nguyễn Hoàng Tú, Chính ủy Trường Quân sự Quân đoàn 2 hiến máu nêu gương cho tuổi trẻ nhà trường, sáng 7/8.

Gần 1.200 đoàn viên thanh niên Quân đội hiến máu cứu người ảnh 4

Đoàn viên thanh niên Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ tham gia hiến máu tình nguyện

Gần 1.200 đoàn viên thanh niên Quân đội hiến máu cứu người ảnh 5

Kiểm tra huyết áp cho các chiến sĩ trước khi lấy máu

Gần 1.200 đoàn viên thanh niên Quân đội hiến máu cứu người ảnh 6

19 lần hiến máu, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ngân (nhân viên Ban Tham mưu Hành chính Trường Quân sự Quân đoàn 2) cho biết chị bắt đầu hiến máu từ 10 năm trước, trong đó có những năm chị tham gia hiến máu 2 lần.

Gần 1.200 đoàn viên thanh niên Quân đội hiến máu cứu người ảnh 7

Nhân viên Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 chuẩn bị các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác tiếp nhận máu

Gần 1.200 đoàn viên thanh niên Quân đội hiến máu cứu người ảnh 8

Sĩ quan trẻ tham gia hiến máu

Gần 1.200 đoàn viên thanh niên Quân đội hiến máu cứu người ảnh 9

Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 (Trường Quân sự Quân đoàn 2) đến đăng ký tham gia hiến máu cứu chữa đồng đội và nhân dân

MỚI - NÓNG