Không nổi tiếng như hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, nhưng ngay từ thập kỷ 1970, Liên Xô đã xây dựng một hệ thống đánh chặn tên lửa tinh vi bảo vệ thủ đô Moscow.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim cho thấy hệ thống tên lửa phòng không OSA-AKM được sử dụng ở tuyến đầu nhằm bảo vệ quân đội và các thành phố của Nga trước cuộc không kích của lực lượng vũ trang Ukraine. OSA-AKM phát huy hiệu quả trong việc đối phó với máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Ngoài ra, OSA-AKM có khả năng phát hiện mục tiêu và khai hỏa chỉ trong vòng 26 giây và có thể dẫn đường cho 2 tên lửa cùng một lúc.
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển các hệ thống phòng không mới để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trong nước, nhằm thay thế các tổ hợp phòng không S-400 của Nga và Patriot của Mỹ, truyền thông nước này đưa tin hôm 28/12.
TPO - Ấn Độ có thể trở thành khách hàng đầu tiên mua hệ thống tên lửa phòng không mới nhất S-500 của Nga, việc này sẽ được thảo luận sau khi các tổ hợp S-500 được cung cấp đủ cho quân đội Nga, Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết.
TPO - Hệ thống “rồng lửa” S-400 đã đồng loạt khai hỏa tại bãi tập Ashuluk trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược Zapad-2021. Các trắc thủ đã thực hành đẩy lùi nhiều đợt tấn công từ trên không của các kẻ thù giả định. Tổng cộng, hơn 60 mục tiêu đã được phát hiện và tiêu diệt.
TPO - Iran sẽ trình làng phiên bản mới nhất của hệ thống phòng thủ tên lửa tự sản xuất Bavar-373 có khả năng vượt trội hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất, một tướng Iran cho biết.
TPO - Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) cho biết quân đội nước này đã bắt đầu lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore tại căn cứ Redzikowo ở Ba Lan.
TPO - Trong cuộc tập trận lớn mang tên “Sư tử châu Phi” diễn ra ở Maroc, lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã thực hành tấn công các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.
TPO - Tổng thống Vladimir Putin cho biết các cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không S-500 của Nga gần như đã hoàn thành, và sẽ được đưa vào trang bị cho quân đội Nga ngay sau khi hoàn thành thử nghiệm.
TPO - Nga vừa công bố hình ảnh hệ thống tên lửa đánh chặn mới được thử nghiệm thành công tại bãi thử Sary-Shagan ở Kazakhstan. Tên lửa đánh chặn mới này có thể hạ gục tên lửa kẻ thù đang bay tới cách xa 402km và độ cao gần 50km, có thể ngăn chặn một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Điện Kremlin và thủ đô Moscow cũng như các khu vực công nghiệp chủ chốt của Nga. Tên lửa do công ty vũ khí nhà nước Almaz-Antey sản xuất, có thể mang theo cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường.
TPO - Ngày 25/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành một vụ thử thành công tên lửa đạn đạo mới nằm trong hệ thống phòng thủ tên lửa Nga tại trường bắn Sary-Shagan ở Kazakhstan.
TPO - Ngày 2/11, một tờ báo của Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc âm mưu triển khai thêm một dàn pháo thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, cảnh báo động thái mạnh mẽ như vậy sẽ dẫn đến "sự tự hủy diệt".
TPO - Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu Nga xem xét đẩy nhanh quá trình cung cấp thiết bị quốc phòng, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không S-400 theo hợp đồng quốc phòng trị giá hơn 12 tỷ USD được ký từ năm 2018.
TPO - Mỹ đã rút 2 tổ hợp tên lửa phòng không Patriot cùng một số máy bay chiến đấu ra khỏi Ả Rập Saudi vì căng thẳng giữa nước này với Iran đã suy giảm hơn rất nhiều so với đầu năm nay.
TPO - Ngày 13/4, Quân đội Nga đã công bố các cảnh quay về hệ thống phòng thủ S-400 khai hỏa tấn công làm chệch hướng tên lửa hiện đại của kẻ thù. Hoạt động diễn ra trong bài tập trận ở sân tập Ashuluk, vùng Astrakhan. Trong nhiệm vụ chiến đấu, ‘rồng lửa’ S-400 đã phát hiện và phóng tên lửa đất-đối-không vào các mục tiêu mô phỏng vũ khí tấn công hiện đại của kẻ thù.
TPO - Đến nay, hơn 120 tên lửa dẫn đường mặt đất đã được Nga cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các hệ thống tên lửa phòng không S-400, Tass dẫn một nguồn tin ngoại giao quân sự.
TPO - Chính quyền Cộng hòa Síp cho biết một quả tên lửa đã phát nổ trên lãnh thổ nước này vào khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương). Thông tin điều tra ban đầu xác định đây là một quả tên lửa do Nga sản xuất và được phóng đi từ Syria.
TPO - Mỹ vừa đưa ra tuyên bố sẽ triển khai thêm 1.000 binh sĩ, một tiểu đoàn tên lửa Patriot, máy bay do thám có người lái và không người lái tới Trung Đông trong thời gian tới.
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Ankara và Moscow có thể tiến hành các cuộc đàm phán về việc sản xuất chung các hệ thống phòng không S-500 do Nga sản xuất sau khi Moscow chuyển giao S-400.
TPO - Mối quan hệ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ sẽ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu Ankara sở hữu hệ thống phòng không S-400 của Nga, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Charlie Summers nói với các phóng viên ngày 8/3.