Tổng thống Putin hé lộ hệ thống phòng không S-500 sắp hoàn thành

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Putin hé lộ hệ thống phòng không S-500 sắp hoàn thành
TPO - Tổng thống Vladimir Putin cho biết các cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không S-500 của Nga gần như đã hoàn thành, và sẽ được đưa vào trang bị cho quân đội Nga ngay sau khi hoàn thành thử nghiệm.

"Hơn 70% các trung đoàn tên lửa đất-đối-không trong Lực lượng Hàng không vũ trụ đã được trang bị lại bằng các hệ thống S-400 tiên tiến. Hệ thống S-500 đang được thử nghiệm thành công sắp hoàn thành sẽ được chuyển giao cho quân đội", ông Putin nói.

Trước đó Thứ trưởng Quốc phòng Alexei Krivoruchko cho biết, dự kiến là Lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-500 đầu tiên vào năm 2021, còn việc bàn giao hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm 2025.

Trong đó, những tổ hợp đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 sẽ được trang bị cho lực lượng Quân khu Nam, - như tuyên bố trước đó của đại tướng Alexandr Dvornikov Tư lệnh trưởng Quân khu.

Hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometei thuộc lớp đất-đối-không thế hệ mới. Đây là tổ hợp đánh chặn đa năng có tầm hoạt động xa và cao với tiềm lực phòng thủ chống tên lửa được gia tăng và đủ sức đánh chặn các tên lửa đạn đạo. Hệ thống triển vọng có khả năng tấn công không chỉ tên lửa đạn đạo mà còn cả các mục tiêu khí động học (như máy bay, trực thăng, các mục tiêu trên không khác nhau), cũng như tên lửa hành trình.

Tổng thống Putin hé lộ hệ thống phòng không S-500 sắp hoàn thành ảnh 1

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trong cuộc họp báo thường niên rằng các chuyên gia quân sự Nga gọi hệ thống tên lửa đất-đối-không S-500 và các loại tên lửa đánh chặn hiện đại khác là 'liều thuốc' có thể chống lại mọi vũ khí siêu thanh của đối phương.

Theo dữ liệu từ các nguồn mở, bán kính tiêu diệt mục tiêu của S-500 là khoảng 600 km.

Hệ thống phòng thủ S-500 được cho là có thể phát hiện và đồng thời tấn công 10 đầu đạn tên lửa đạn đạo đang bay ở tốc độ 4 dặm/s.

Theo Tass, Sputnik
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.