Iran khoe hệ thống phòng không Bavar-373 tốt hơn 'rồng lửa' S-400 Nga

0:00 / 0:00
0:00
Iran khoe hệ thống phòng không Bavar-373 tốt hơn 'rồng lửa' S-400 Nga
TPO - Iran sẽ trình làng phiên bản mới nhất của hệ thống phòng thủ tên lửa tự sản xuất Bavar-373 có khả năng vượt trội hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất, một tướng Iran cho biết.

Chuẩn tướng Mahdi Farahi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng phiên bản mới nhất của Bavar-373 có khả năng vượt xa S-400 sẽ sớm được công bố.

Ông lưu ý rằng Iran đang đạt được những tiến bộ trong ngành công nghiệp quốc phòng và có thể đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực phát triển tên lửa.

Vị tướng nêu bật những tiến bộ của Iran trong sản xuất tên lửa, nói rằng nước này đã chế tạo một loại nhiên liệu lỏng đặc biệt cho tên lửa có độ bền như nhiên liệu rắn, cho phép lưu trữ đạn trong thời gian dài hơn.

Thông thường, nhiên liệu rắn được đặt trong tên lửa phải sẵn sàng khai hỏa ngay lập tức, nhưng có nhược điểm là kém hiệu quả hơn so với nhiên liệu lỏng. Nhiên liệu lỏng ổn định sẽ giúp tên lửa Iran có tốc độ và thời gian bắn nhanh hơn, đồng thời khiến chúng nhẹ hơn.

Iran công bố Bavar-373 vào tháng 8/2019. Hệ thống phòng không tầm xa có khả năng phát hiện tới 100 mục tiêu, theo dõi 60 mục tiêu trong số đó và tấn công cùng lúc 6 mục tiêu.

Một đặc điểm nổi bật của Bavar-373 là hệ thống phóng thẳng đứng với các bệ phóng vuông, chủ yếu được sử dụng để phòng không trên tàu chiến.

Bavar-373 sử dụng radar điều khiển hỏa lực mảng pha, tầm xa, được đặt tên là Me'raj-4.

Hệ thống phòng không sử dụng ba loại tên lửa khác nhau để tấn công mục tiêu ở nhiều độ cao khác nhau.

Trước đây hệ thống Bavar-373 sử dụng tên lửa Sayyad-4 - một phiên bản cải tiến của Tên lửa tiêu chuẩn thiết kế ngược-1 (SM-1) được Mỹ bán cho Iran, có tầm hoạt động lên tới 210 km và có thể đạt tốc độ siêu âm.

Với phiên bản mới cải tiến, Bavar-373 được cho là sẽ sử dụng tên lửa tầm cực xa 40N6E, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 400 km. Chính điều này khiến nó vượt trội hơn hẳn hệ thống phòng không S-400 của Nga. Vũ khí này có thể bắn hạ vệ tinh tầm thấp hoặc tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa trận.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.