HĐND TPHCM hủy buổi giám sát do lãnh đạo nhiều sở vắng mặt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Buổi giám sát của HĐND TPHCM về thực hiện chế độ chính sách phòng chống dịch và hỗ trợ người dân diễn ra vào sáng 14/4 tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), đã phải hủy bỏ vì lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Y tế vắng mặt, dù đã được mời tham dự.

Sáng 14/4, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đã tiến hành buổi tái giám sát về kết quả triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch bệnh đối với 3 Sở: LĐ-TB-XH, Tài chính và Y tế.

Theo nội dung thư mời phát hành ngày 12/4 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, đúng 8h ngày 14/4, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM có mặt tại Sở LĐ-TB-XH để thực hiện giám sát về kết quả triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch bệnh.

Đoàn giám sát sẽ làm việc với 3 sở, gồm Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài chính và Sở Y tế TPHCM.

Tuy nhiên, đến giờ làm việc, khi đoàn giám sát của HĐND TPHCM có mặt đầy đủ thì chỉ có mặt Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM Huỳnh Thanh Khiết cùng đại diện các phòng, ban dự. Hai Sở Y tế và Tài chính không cử lãnh đạo đến làm việc.

Ngoài ra, báo cáo Sở LĐ-TB-XH gửi đoàn giám sát chỉ mới là dự thảo, chưa có chữ ký và đóng dấu. Sau khi được nhắc nhở, sở này mới cung cấp cho đoàn giám sát báo cáo chính thức, có chữ ký và đóng dấu.

Chờ đến khoảng 8h30, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình đã tuyên bố hủy bỏ buổi giám sát.

Ông Cao Thanh Bình nói: "Có lẽ các sở, ban ngành coi việc giám sát này không quan trọng. Sở, ban ngành coi thường đoàn giám sát quá. Sau khi hội ý các thành viên đoàn giám sát, chúng tôi quyết định hủy buổi giám sát và sẽ báo cáo Thường trực HĐND TPHCM".

HĐND TPHCM hủy buổi giám sát do lãnh đạo nhiều sở vắng mặt ảnh 1

Buổi giám sát của HĐND TPHCM sáng 14/4 tại Sở Lao động Thương binh và xã hội đã bị huỷ vì vắng mặt lãnh đạo hai Sở Tài Chính và Y tế

Trao đổi với Tiền Phong, ông Cao Thanh Bình cho biết, ông quyết định hủy buổi giám sát vì khi không có mặt đầy đủ lãnh đạo các đơn vị, chất lượng giám sát của HĐND TPHCM sẽ không đạt hiệu quả.

Theo ông Bình, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM tổ chức giám sát để làm rõ những thuận lợi, vướng mắc, khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người gặp khó khăn.

Một số địa phương như Bình Tân, Tân Bình, Bình Chánh, Gò Vấp, TP Thủ Đức... đã xác nhận các thành viên tham dự. Các đơn vị được mời đều đã nắm được nội dung giám sát.

Trước đó vào ngày 30/3, Ban Văn hoá - xã hội HĐND TPHCM cũng buộc phải hoãn lại và dời lịch buổi giám sát có nội dung tương tự đối với UBND TP Thủ Đức và UBND quận Gò Vấp do hai đơn vị trên chưa có báo cáo chính thức gửi đoàn giám sát.

MỚI - NÓNG