Ông Cao Thanh Bình làm Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

TPO - Chủ tịch HĐND TPHCM vừa bổ nhiệm ông Cao Thanh Bình – Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và HĐND TPHCM.

Chiều 4/1, Thường trực HĐND TPHCM cùng Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội (ĐBQH) TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định Chánh văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Đức Hải.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã trao quyết định bổ nhiệm đại biểu Cao Thanh Bình - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM.

Ông Cao Thanh Bình sinh ngày 30/7/1980, có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Hành chính, cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận Chính trị. Ông Bình đang là Nghiên cứu sinh Kinh tế.

Ông Cao Thanh Bình làm Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM ảnh 1 Ông Cao Thanh Bình nhận quyết định bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM từ Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ

Trước khi nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM, ông Cao Thanh Bình đã lần lượt giữ các vị trí: Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP (2016 – 2020); Phó trưởng ban Văn hóa Xã hội (2015 – 2016); Trưởng Phòng Dân nguyện trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM (2014 – 2015); Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Tân Phú, Quận 9 (2011 – 2014); Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn 9 (2007 – 2011); Ủy viên Ban thường vụ Quận đoàn 9, Trưởng ban tổ chức Quận đoàn, Phó Bí thư Thường trực Quận đoàn (2004 – 2007); Bí Thư Đoàn phường Long Phước Quận 9 (1999 - 2004)...

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM đối với ông Hồ Hiếu Thảo; bà Văn Thị Bích Liễu và bà Trần Thị Tuyết Hồng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các nhân sự vừa được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Với ông ông Cao Thanh Bình, bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng ông Bình được rèn luyện và trưởng thành từ phong trào Đoàn, đã qua đào tạo từ cơ sở, có hơn 6 năm gắng bó công tác tại HĐND TPHCM và là đại biểu HĐND TPHCM 2 nhiệm kỳ nên sẽ tiếp tục phát huy năng lực, xung kích và làm tròn vai nhiệm vụ của mình.

Đại diện các nhân sự vừa được bổ nhiệm, Tân Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM Cao Thanh Bình cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo TPHCM, đồng nghiệp và hứa sẽ cùng đoàn kết, thống nhất hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt và tròn vai nhiệm vụ được giao.

Trước đó, căn cứ Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại kỳ họp thứ 23 diễn ra vào ngày 9/12/2020, HĐND TPHCM khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐND về thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.