Có 27 kết quả :

Lãnh đạo TP.Hà Nội trao tặng quà cho các gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Hà Nội có hơn 16.000 hộ nghèo và cận nghèo

TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các cấp thực hiện công khai, minh bạch trong công tác rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, đồng thời niêm yết công khai thường xuyên danh sách tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn.
Chạy nước rút 'tiêu tiền' gói phục hồi 350.000 tỷ đồng

Chạy nước rút 'tiêu tiền' gói phục hồi 350.000 tỷ đồng

TPO - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thời gian thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chỉ còn 3 tháng, nhưng giải ngân vẫn chậm, mới đạt hơn 95.700 tỷ đồng. Bộ này vừa có đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh việc giải ngân.
Doanh nghiệp đã tới hạn chịu đựng

Doanh nghiệp đã tới hạn chịu đựng

TP - Nền kinh tế giữ được xu hướng phục hồi với nhiều chỉ số khởi sắc qua 7 tháng. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp vẫn còn nhiều mảng xám, mà theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khả năng chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp đã tới hạn.
Nhiệm vụ giải ngân 700.000 tỷ đồng đầu tư công năm 2023 là rất nặng nề. Ảnh: Như Ý

Nghìn tỷ đầu tư công, hỗ trợ phục hồi 'đắp chiếu'

TP - Hiện chỉ còn hơn 1 tháng để giải ngân đầu tư công năm 2022, và còn rất ít ngày cho việc chuẩn bị giao vốn kế hoạch năm tới. Dù vậy, các phần việc của đầu tư công vẫn còn rất bộn bề, khi tiến độ giải ngân năm nay mới đạt hơn 58% (tính đến cuối tháng 11), các chính sách trong chương trình phục hồi giải ngân vẫn còn chậm.
Công nhân 'ngóng' hỗ trợ tiền nhà trọ

Công nhân 'ngóng' hỗ trợ tiền nhà trọ

TP - Mới đây, Chính phủ triển khai gói 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân. Từ khi biết chính sách này, người lao động (NLĐ) đang làm việc tại TPHCM đều rất trông chờ, nhất là đối với người xa quê mới quay lại thị trường lao động.
Bình Dương hỗ trợ tiền mai táng, tiền thuê nhà trọ và trẻ mồ côi vì COVID-19

Bình Dương hỗ trợ tiền mai táng, tiền thuê nhà trọ và trẻ mồ côi vì COVID-19

TPO - Đến nay, nhiều người thuộc diện nhưng chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ. Do đó, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát lại để đảm bảo mọi người đều được hỗ trợ. Ngoài ra, địa phương cũng thống kê trẻ em mồ côi do cha, mẹ mất vì COVID-19 để hỗ trợ.
Ngoài ủng hộ tinh thần, cần áp dụng chính sách đặc thù về phụ cấp, thu nhập cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Ảnh: Leica

Đãi ngộ xứng đáng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

TP - “Bên cạnh chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, phải xem xét thấu đáo chính sách phụ cấp, thu nhập cho đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu. Chống dịch là thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt, đặc thù, nên không thể áp dụng chế độ phụ cấp, thu nhập như trong điều kiện bình thường”, TS. Bùi Đức Thụ, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia bày tỏ.
Chính sách hỗ trợ hết hạn, người ở trọ tại Bình Dương có được nhận tiền?

Chính sách hỗ trợ hết hạn, người ở trọ tại Bình Dương có được nhận tiền?

TPO - Tại Bình Dương, người lao động tự do, mất việc, ngưng việc được hỗ trợ 1,5 triệu đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ngoài ra, Nghị quyết 04 của HĐND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 300 ngàn đồng/người tiền thuê trọ; Quyết định số 12 của UBND tỉnh Bình Dương chi 500 ngàn đồng/người ở trọ. Đây là các chính sách hỗ trợ người người động ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, khi chính sách hết thời hạn, người được hưởng vẫn chưa tiếp cận.
Nhân viên y tế đang nỗ lực chống dịch nhưng thu nhập giảm sâu

Bệnh viện, nhân viên y tế cần hỗ trợ khẩn cấp

TP - Trực tiếp đối mặt nguy hiểm, áp lực công việc và trách nhiệm ở mức cao nhưng thu nhập của nhân viên y tế đang bị giảm sâu vì bệnh viện tự chủ về tài chính nhưng không có nguồn thu. Trong khi đó, các khoản hỗ trợ của TPHCM cho lực lượng ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 đến nay vẫn chưa nhận được.
Doanh nghiệp ở Đà Nẵng gặp khó khăn trong tiếp cận vốn. Ảnh: Giang Thanh

Hậu COVID-19, doanh nghiệp suy giảm niềm tin

TP - Ngày 13/10, Cục thống kê TP Đà Nẵng đã có báo cáo chuyên đề phân tích kết qủa khảo sát đánh gia tác động của dịch COVID-19 (lần 2) đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Truy cứu trách nhiệm hình sự nếu trục lợi chính sách hỗ trợ dân ảnh hưởng dịch COVID-19

Truy cứu trách nhiệm hình sự nếu trục lợi chính sách hỗ trợ dân ảnh hưởng dịch COVID-19

TPO - UBND TPHCM vừa có công văn về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố. Theo đó, các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp lợi dụng chính sách để trục lợi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.