Chủ tịch tỉnh Bình Dương ‘hạ lệnh’ lập tổ hỗ trợ người lao động khẩn cấp

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch tỉnh Bình Dương ‘hạ lệnh’ lập tổ hỗ trợ người lao động khẩn cấp
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thành lập tổ công tác thực hiện nhanh chính sách hỗ trợ người lao động và phải hoàn tất trong tháng 8.

Để người lao động yên tâm, thực hiện tốt Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc “ai ở đâu, ở yên đấy”, Bình Dương ngoài việc triển khai chính sách an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ còn linh động hỗ trợ người dân khó khăn, người lao động ảnh hưởng bởi dịch bệnh từ các nguồn vận động.

Thời gian qua, Bình Dương đồng loạt triển khai các chính sách đến với các nhóm đối tượng trong diện được hỗ trợ. Tuy nhiên, một số nơi vẫn thực hiện chậm, chưa kịp thời dẫn đến tình trạng “người nhận đủ, người chưa có”.

Để giải quyết nhanh chính sách, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh vừa đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì thành lập 6 tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ lập danh sách đề nghị cho người lao động sớm nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương ‘hạ lệnh’ lập tổ hỗ trợ người lao động khẩn cấp ảnh 1

Người lao động tại phường Thuận Giao, TP Thuận An nhận hỗ trợ

Đối với việc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện xong trước 22/8. Đối với việc thực hiện hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhanh chóng, kịp thời, hoàn thành trước 25/8.

Liên quan đến các chính sách hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết, địa phương đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, thực hiện song song với phòng, chống dịch.

“Ngoài các chính sách theo quy định của Chính phủ, Trung ương, Bình Dương luôn linh hoạt tìm nhiều nguồn để hỗ trợ người dân, người lao động trên tinh thần đủ, nhanh không để ai bị bỏ lại phía sau. Chính sách có thể đến chậm nhưng chắc chắn đến tận tay người dân trong thời gian sớm nhất có thể. Ngoài chỉ đạo UBND chỉ đạo các đơn vị, Tỉnh ủy còn làm việc trực tiếp với sở, ngành liên quan để đốc thúc triển khai chính sách đến tay người dân nhanh nhất”, ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nói.

Được biết, sau khi thống kê số người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết 09 của tỉnh, Bình Dương rà soát thấy còn 109.000 người lao động không thuộc diện nên quyết định trích nguồn kinh phí phòng, chống dịch để hỗ trợ toàn bộ.

Liên quan đến số lượng 265.210 liều vắc xin AstraZeneca và Pfizer vừa được Bộ Y tế phân bổ, Sở Y tế Bình Dương cho biết sẽ triển khai tiêm chủng từ ngày 20-25/8, tiêm vét ngày 27-28/8.

Dự kiến phân bổ vắc xin cho các địa phương, gồm: TP.Thuận An 51.300 liều; TP. Dĩ An 36.200 liều; TP.Thủ Dầu Một 11.200 liều; TX.Tân Uyên 51.000 liều; TX.Bến Cát 10.700 liều. Các huyện Bàu Bàng; Dầu Tiếng; Phú Giáo và Bắc Tân Uyên mỗi nơi 5.400 liều; khu công nghiệp và cụm công nghiệp 60.000 liều; Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ 2.500 liều; tuyến tỉnh 20.710 liều.

Trước đó, Bình Dương được Bộ Y tế phân bổ vắc xin số lượng 544.060 liều (từ đợt 1 đến đợt 16), đến ngày 11/8 địa phương này đã tiêm hết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.