Sáng 12/3, trong khuôn khổ Lễ hội đền Thượng, đền Hạ, đền Ỷ La năm 2025 (lễ hội lớn nhất của tỉnh Tuyên Quang), nghi lễ hầu đồng theo tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã được tái hiện tại đền Hạ. Sự kiện kéo dài trong hai ngày 13-14/3, thu hút đông đảo nghệ nhân, thanh đồng và người dân tham dự. Sự kiện nhằm duy trì và phát triển văn hoá đậm đà bản sắc Việt, đồng thời cảnh báo việc biến hoạt động này thành mê tín dị đoan, cầu tài, cầu lộc...
Vừa qua, nhóm nhạc Thanh Âm Xanh ra mắt MV Mộng Thượng Ngàn, một tác phẩm độc đáo kết hợp âm nhạc truyền thống với hơi thở đương đại Việt. Lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu, MV tái hiện không gian huyền ảo nơi âm nhạc kết nối tâm linh. Với sự tham gia của dàn nghệ sĩ tài năng cùng giai điệu hát Văn pha trộn World Music, Mộng Thượng Ngàn không chỉ mãn nhãn, mãn nhĩ mà còn tôn vinh giá trị văn hóa Việt trong dòng chảy hiện đại.
"Anh giáo gen Z" là nickname của nam sinh sư phạm Châu Nguyễn Tùng Sơn điển trai, đa tài. Cậu không chỉ truyền cảm hứng, kiến thức môn ngữ văn đến nhiều bạn trẻ, còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện với vai trò đại sứ truyền thông.
Trở thành diễn viên khách mời trong phim điện ảnh Thái "404 Chạy ngay đi" Uyển Ân trở thành một trong những diễn viên hiếm hoi có vai diễn trên màn ảnh ngoại. Tuy nhiên, vai diễn và trang phục của Uyển Ân trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, bị nhiều người chỉ trích.
Châu Nguyễn Tùng Sơn là sinh viên năm 4 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Không chỉ nổi bật với thành tích học tập ấn tượng mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong các cuộc thi sắc đẹp và nghệ thuật, Sơn đã khẳng định bản thân qua những thành tích đáng tự hào như Quán quân The Star Glory Model Việt Nam 2024 và Á vương 1 Sinh viên Thanh lịch 2024, vừa được tổ chức tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Ngay khi UNESCO vinh danh Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, nhiều nhà quản lý và chuyên gia đã lo ngại sự lệch chuẩn, biến tướng bùng phát. Gần đây nhất, Cục Di sản văn hóa đề nghị Bắc Ninh chấn chỉnh hoạt động thực hành hầu đồng sai lệch đã xảy ra ở nhiều địa phương.
Ngày 24/10, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND huyện Yên Phong tổ chức "Liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Bắc Ninh lần thứ II - năm 2024". Cục Di sản văn hóa cho biết qua kiểm tra thực tế, tên gọi của hoạt động là liên hoan hát văn, hát chầu văn nhưng nội dung lại là biểu diễn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên sân khấu.
Việc đưa di sản ra biểu diễn trên sân khấu hoặc đường phố được coi là vấn đề “nóng” tại hội thảo - hội nghị - tập huấn "Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh" do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức trong hai ngày 26, 27/8 tại Hà Nội.
Quan điểm của Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Thừa Thiên - Huế về biểu diễn hầu đồng và trình diễn trang phục của các giá đồng tại không gian của một trường đại học gây xôn xao dư luận. Giới chuyên gia, nghệ nhân cho rằng việc đưa di sản văn hóa ra khỏi không gian thiêng để biểu diễn là làm sai lệch giá trị của di sản.
Theo Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) tỉnh TT-Huế, tiết mục biểu diễn một vài trích đoạn và giới thiệu trang phục hầu đồng do một số nghệ nhân tham gia hội thảo thực hiện để minh họa, diễn giải thêm cho chủ đề liên quan đến Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là hoạt động mang tính tự phát.
Nguyễn Xuân Hòa tự nhận được “bề trên” ứng, thường xuyên tổ chức “hầu đồng” nhằm tạo vỏ bọc để tụ tập các thanh, thiếu niên ăn chơi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Trong quá trình tiếp biến không ngừng của thời đại, không ít các bạn trẻ hiện nay ngày càng cảm thấy xa lạ với các bộ môn nghệ thuật truyền thống. Trong bối cảnh đó, Người lạ bàn chuyện quen ra đời như một dự án đem đến cách tiếp cận tích cực, mới mẻ với nghệ thuật hát Chầu văn, từ đó lưu giữ những giá trị cốt lõi của tín ngưỡng dân tộc trong trái tim người trẻ.
Giáo sư Ngô Đức Thịnh là người nổi tiếng trong giới nghiên cứu về đạo Mẫu, chẳng thế mà mỗi khi có sự kiện liên quan đến văn hóa Tam phủ, Tứ phủ, về hầu đồng thì các nhà khoa học, báo chí và cả đền phủ đều thường tìm đến ông.
Là nhà nghiên cứu văn hóa đau đáu với truyền thống dân tộc, người đặt nền móng lí luận cho đạo Mẫu Việt Nam, GS.TS Ngô Đức Thịnh vừa rời cõi để cắp tráp theo hầu Thánh mẫu Liễu Hạnh.
Người Việt có sự tương đồng với châu Á trong tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần, bên cạnh đó có những tín ngưỡng thờ nữ thần mang đậm bản sắc Việt như thờ Mẫu Tam phủ, thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.
Hơn 100 tập phim, với kế hoạch bài bản, thực hiện kéo dài trong vòng 5 năm đã đưa seri phim “Mẹ Việt- Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt” trở thành dự án phim đầu tiên đưa tín ngưỡng thờ Mẫu lên màn ảnh nhỏ, nhằm tôn vinh những giá trị bản sắc truyền thống trong thực hành tín ngưỡng của người Việt.
Sự việc xảy ra tại lễ hội điện Hòn Chén (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế). Khi đến đây xem lễ hầu đồng, một nam thanh niên không may bị trượt chân rơi xuống sông Hương tử vong.