Độc đáo hầu đồng đầu Xuân miền biên ải

Nghệ nhân ưu tú Tạ Thị Bích Lộc loan giá "Cô bé thượng ngàn". Ảnh: Duy Chiến
Nghệ nhân ưu tú Tạ Thị Bích Lộc loan giá "Cô bé thượng ngàn". Ảnh: Duy Chiến
TPO - Những ngày đầu Xuân mới, tại đền Cửa Đông (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) nhộn nhịp người dân đến lễ bái.

Theo thông lệ, canh hầu đồng đầu tiên được diễn ra vào thời khắc giao thừa do Thủ nhang đền Cửa Đông, bà Tạ Thị Bích Lộc (74 tuổi) đảm nhiệm. Tuy tuổi cao nhưng bà Lộc diễn xướng rất thuần thục với 11 giá hầu, kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Bà Tạ Thị Bích Lộc là nghệ nhân ưu tú và là người hầu đồng có tiếng ở miền biên cương xứ Lạng.

 Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Lộc cho biết, vào ngày Xuân, lễ Tết, tại Cửa Đông có những canh hát hầu đồng của người dân địa phương cũng như con nhang đệ tử các tỉnh miền Bắc diễn ra rất sôi nổi.

Hai ngày 1/3 và 2/3 (tức 25, 26 tháng Giêng Kỷ Hợi), tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức chương trình “Giao lưu hát diễn xướng Chầu văn Lạng Sơn mở rộng lần thứ III năm 2019” tại đền Cửa Đông.

Độc đáo hầu đồng đầu Xuân miền biên ải ảnh 1

Bước sang tuổi 74 song bà Lộc vẫn diễn xướng chầu văn say mê. Ảnh: Duy Chiến

Độc đáo hầu đồng đầu Xuân miền biên ải ảnh 2 Ngày tết, đền Cửa Đông thu hút khách đến lễ bái cầu may. Ảnh: Duy Chiến
Độc đáo hầu đồng đầu Xuân miền biên ải ảnh 3 Cửa Đông là nơi thờ tự nối tiếng ở xứ Lạng. Ảnh: Duy Chiến
MỚI - NÓNG