Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam:

Hàng chục tỷ đồng hỗ trợ xóa đói giảm nghèo

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Cty Vũ Văn Cường trao tặng 1 tỷ đồng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Cty Vũ Văn Cường trao tặng 1 tỷ đồng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
TP - Sau 30 năm hoạt động, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (TCTTLVN) đã trở thành tổ chức kinh tế mạnh trong lĩnh vực thuốc lá và bánh kẹo Việt Nam, đóng vai trò chủ đạo trong công tác phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá nội địa, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, công nghiệp hóa nông thôn.

Lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng, phát triển và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của TCTTLVN tiền thân là Liên hiệp các Xí nghiệp thuốc lá Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 3/4/2015.

Hỗ trợ huyện nghèo, vùng sâu

Bên cạnh nhiều thành công trong nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, TCTTLVN rất tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp sức cùng với Chính phủ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Công văn số 633/LĐTBXH-BTXH 04/3/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nhận giúp đỡ các huyện nghèo; Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phân công hỗ trợ 2 huyện là huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

TCTTLVN đã thành lập Ban Xóa đói giảm nghèo và đến 2014 đổi thành Ban triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để trực tiếp theo dõi, triển khai các chương trình hỗ trợ cho 2 huyện trên. Tính từ năm 2009 đến năm 2014, TCTTLVN triển khai hỗ trợ huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận và huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng với các chương trình cụ thể như: Hỗ trợ kinh phí cho hơn 2.021 hộ dân của 2 huyện xây nhà ở thuộc đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 167/CP của Chính phủ và được tỉnh phê duyệt; xây dựng gần 100 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng; làm hơn 30km đường giao thông nông thôn tại huyện Hà Quảng, xây dựng trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia tại các địa phương, đào tạo nghề cho nông dân và đặc biệt là cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó… nhằm giúp các huyện thoát nghèo nhanh và bền vững thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ngoài ra, Tổng Cty còn tham gia tích cực nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo khác. Hiện các đơn vị trong toàn tổ hợp đang phụng dưỡng 46 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 3 thương binh nặng; trong giai đoạn 2010-2015, các đơn vị đã hỗ trợ xây tặng 129 nhà tình thương, 422 nhà tình nghĩa; hằng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) là thương binh, các gia đình liệt sĩ, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân ngày 27/7 và Tết âm lịch.

Tổng Cty thường xuyên đóng góp, hỗ trợ các tổ chức từ thiện xã hội như Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật, các quỹ học bổng, hội khuyến học, mái ấm nhân đạo... Ngoài ra, còn có các hoạt động vận động CNVCLĐ đóng góp tiền lương để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão - lũ gặp khó khăn trong cuộc sống, ủng hộ lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư, chương trình nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương... và được CNVCLĐ tích cực hưởng ứng. Trong 5 năm trở lại đây, tổng số tiền đóng góp cho hoạt động từ thiện xã hội được trên 55,9 tỷ đồng.

Hàng chục tỷ đồng hỗ trợ xóa đói giảm nghèo ảnh 1

Trạm y tế xã Phước Trung, công trình do Tổng công ty Thuốc lá tài trợ xây dựng.

Cuộc chiến với thuốc lá lậu

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Cty Vũ Văn Cường cho biết, hiện nay thách thức lớn nhất đối với sự phát triển của Tổng Cty là sự gia tăng của thuốc lá lậu. Năm 2014, theo số liệu khảo sát của các tổ chức có uy tín, thuốc lá lậu tăng 30-40% so với 2013, chiếm trên 27% thị phần với gần 1 tỷ bao. Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ thuốc lá lậu hàng đầu trong số 14 quốc gia châu Á được khảo sát. Thuốc lá lậu do trốn thuế (thuế TTĐB 65%, VAT 10%, thuế NK 135%) nên có thể bán rẻ hơn nhiều so với thuốc lá sản xuất trong nước (cùng chủng loại, cùng phân khúc). Đồng thời không phải in cảnh báo sức khỏe, không phải trích Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, hàm lượng Tar - Nicotine cao nên sẽ được người tiêu dùng sử dụng nhiều hơn chứ không giảm.

Trong những năm tới để thực hiện các mục tiêu phát triển của mình, Tổng Cty sẽ đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược: tái cơ cấu gắn với cải cách hệ thống quản trị công ty; tổ chức sắp xếp lại bộ máy, tập trung đầu tư vào nguồn lực con người, sự sáng tạo, và những yếu tố chất lượng; nâng cao hiệu quả của công tác điều hành; Nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố và phát triển hiệu quả thị trường xuất khẩu; Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động chống thuốc lá nhập lậu theo tinh thần Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường truyền thông chống thuốc lá lậu, đẩy mạnh công tác thị trường, từng bước chiếm lĩnh thị trường của thuốc lá lậu. Năm 2015 sẽ là năm chống buôn lậu của TCTTLVN, đồng thời tiếp tục hoàn thiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Đó là Tính chuyên nghiệp, Sáng tạo, Trách nhiệm, Hợp tác và Luôn hướng tới Phát triển Bền Vững.

Đổi mới mạnh mẽ

Sự ra đời của TCTTLVN gắn liền với quá trình phát triển của nền kinh tế và sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước, với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình phát triển, Tổng Cty luôn kịp thời xây dựng và chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của mình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ phát triển của đất nước. Mỗi giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động là mỗi lần Tổng Cty nâng lên một tầm cao mới, khẳng định vị thế vươn lên không ngừng: Sản xuất kinh doanh ngày càng một nâng cao.

Từ quản lý điều hành còn mang tính chất hành chính của cơ quan, Tổng Cty chuyển sang vai trò Cty mẹ có đủ lực chi phối bằng vốn, công nghệ, thương hiệu và trực tiếp kinh doanh các sản phẩm chiến lược, các lĩnh vực then chốt (xuất nhập khẩu, nghiên cứu khoa học và đào tạo...). Trong suốt quá trình sắp xếp lại ngành Thuốc lá Việt Nam theo hướng tập trung đầu mối, Tổng Cty luôn giữ vai trò nòng cốt. Tổng Cty đã tiếp nhận phần lớn các đơn vị thuốc lá địa phương gia nhập làm thành viên. Việc tiếp nhận các đơn vị này không những giải quyết được yêu cầu tập trung đầu mối cho ngành thuốc lá mà còn tăng thêm hiệu quả kinh tế cho chính đơn vị đó và cho địa phương thông qua sự hỗ trợ về mọi mặt của Tổng Cty (sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giải quyết tồn đọng về vốn và công nợ, chính sách chế độ cho lao động dôi dư, đào tạo công nhân kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm công tác thị trường...).

Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, giai đoạn 1985-1995, Tổng Cty đã đi đầu thực hiện sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo ra những bước phát triển đột phá, mở rộng sản xuất, tự chủ tiêu thụ sản phẩm, tranh thủ hợp tác, thể hiện sự thay đổi theo hướng tăng trưởng về quy mô và tầm hoạt động của Tổng Cty, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Qua chiến lược tăng tốc ở 2 giai đoạn từ 1996-2005 là 10 năm hoạt động theo mô hình Tổng Cty nhà nước thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Chính phủ, và bước sang giai đoạn cạnh tranh, hội nhập và hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con từ năm 2006 đến nay, Tổng Cty đã từng bước có sự tăng trưởng về chất lượng: phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, tăng cường đầu tư chiều sâu, đẩy mạnh liên doanh liên kết, nòng cốt trong sắp xếp, quản lý ngành, thực hiện công nghiệp hóa ngành thuốc lá.

Với việc tiếp nhận và đầu tư quản lý thêm một số doanh nghiệp công nghiệp thực phẩm, Tổng Cty lại có một bước phát triển mới trong kinh doanh đa ngành, phù hợp với xu thế phát triển, đến nay đã trở thành một tổ chức kinh tế mạnh trong lĩnh vực thuốc lá và bánh kẹo, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Từ năm 2009 đến năm 2014, TCTTLVN triển khai hỗ trợ huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận và huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng với các chương trình cụ thể như Hỗ trợ kinh phí cho hơn 2.021 hộ dân của 2 huyện xây nhà ở thuộc đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 167/CP của Chính phủ và được tỉnh phê duyệt; xây dựng gần 100 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng; làm hơn 30km đường giao thông nông thôn tại huyện Hà Quảng, xây dựng trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia tại các địa phương, đào tạo nghề cho nông dân và đặc biệt là cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó...

MỚI - NÓNG