Ngày 11/4, ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Thủy Nguyên và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh phản ánh về dự án khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười (Hoàng Huy New City) thi công khu cảnh quan cây xanh bịt lối đi chung của hàng chục hộ tổ dân phố Chân Lầm. Đồng thời có biện pháp xử lý liên quan nội dung phản ánh theo thẩm quyền, báo cáo về UBND thành phố trước ngày 18/4.
Trước đó, phản ánh tới báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Trường (SN 1966) cho biết, trong quá trình thi công dự án, các phương tiện thi công đã làm nát đường bê tông rộng 8m của khu dân cư. Mỗi khi trời mưa, tuyến đường lầy lội, khi trời nắng thì bụi, ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Đơn vị thi công dự án tổ chức xây dựng hàng rào, tường bao ngăn cách cứng tại khu vực tiếp giáp giữa tổ dân phố với dự án, ngăn lối đi của người dân địa phương.
Đỉnh điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026, nhóm công nhân đổ bê tông vắt chéo đường dân sinh rộng 8m, bịt lối đi chung của khoảng 40 hộ dân. Khối bê tông dài hàng trăm mét, cao 40cm khiến người dân thôn Chân Lầm không thể di chuyển, buộc phải đắp đất, kê gạch để làm lối đi.
Theo ông Trường, người dân nhiều lần kiến nghị với nhóm công nhân không được giải quyết dẫn đến bức xúc, mâu thuẫn, buộc phải kiến nghị tới chính quyền các cấp.
Còn ông Hoàng Văn Dương (SN 1968) cho biết, gia đình ông ở cuối làng, khối bê tông chắn ngang ngõ ra vào nhà, không thể lái xe máy ra đường. Gia đình ông kê gạch bắc qua “con trạch” bê tông để di chuyển. Do “con lươn” cao nên vợ ông nhiều lần bị ngã xe.
“Cả xóm có một lối đi chung thì bị chủ đầu tư dự án đổ bê tông bịt kín lối khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, ảnh hưởng tới sinh hoạt, giao thông”, ông Dương bức xúc.
Về phản ánh này, ông Nguyễn Văn Viển – Chủ tịch UBND phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, Công ty CP tập đoàn bất động sản CRV là chủ đầu tư thực hiện Dự án khu đô thị mới đường Đỗ Mười kéo dài (Hoàng Huy New City).
Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phường đã yêu cầu công ty này khẩn trương tháo dỡ tường rào xây dựng xung quanh dự án, chỉ lắp đặt hàng rào tôn tạm thời, phá dỡ “con trạch” khu vực giáp ranh giữa dự án và các hộ dân.
Đồng thời, giao Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị giám sát việc thực hiện và phối hợp với chủ đầu tư cung cấp thông tin thông số kỹ thuật của tuyến đường: lòng đường, vỉa hè, hệ thống điện, rãnh thoát nước… của dự án bằng văn bản đến các hộ dân.
Liên quan phản ánh này, đại diện Công ty CP tập đoàn bất động sản CRV (Công ty CRV) đã có báo cáo giải trình gửi chính quyền các cấp thành phố Hải Phòng. Theo đó, đơn vị này khẳng định thi công khu vực cảnh quan cây xanh dự án đúng theo chỉ giới được giao.
Theo giải trình, tháng 11/2023 công ty được công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án. Tháng 1/2024, Sở TN&MT Hải Phòng chủ trì cùng UBND huyện Thủy Nguyên đã bàn giao đất trên thực địa.
Theo công ty này, quá trình triển khai, một số hộ dân thôn Chân Lầm đã san lấp, đổ bê tông lấn chiếm vào phần ranh giới đất đã được giao cho dự án. Đơn vị này nhiều lần làm việc, trao đổi nhằm làm rõ phạm vi ranh giới với các hộ dân nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công.
Trong buổi họp giữa chủ đầu tư và các hộ dân với UBND phường Thủy Nguyên ngày 27/3/2026 đã thống nhất, trong thời gian thi công dự án, đơn vị sẽ tổ chức dựng hàng rào bằng tôn tạm theo chỉ giới được giao đất. Sau khi thi công xong, sẽ tháo dỡ hàng rào tạm và hoàn thiện phần vỉa hè và cây xanh đảm bảo tính kết nối.
Đại diện Công ty CRV cũng cho rằng, đơn vị đã tổ chức thi công cầu bê tông cốt thép (rộng 3,2m) bắc qua mương kết nối với đường giao thông chính của thành phố. Đồng thời, cam kết sẽ lùi lại lại một phần đất trong phạm vi ranh giới của dự án để giao thông của các hộ dân thôn Chân Lầm được thuận lợi (rộng 2,8m).
Trên cơ sở đó, Công ty CRV cũng đề xuất Sở Xây dựng Hải Phòng và UBND phường Thủy Nguyên sớm có hướng dẫn chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp để sớm hoàn thành dự án theo tiến độ.