Hà Nội: Đào nở sớm, người trồng đào nguy cơ 'không có Tết'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đợt rét kèm nồm, ẩm mới đây đã khiến đào nở bung hết. Vì thế, khách chỉ đến vườn ngắm chứ ít chốt mua, thậm chí nhiều chủ vườn đào còn trả lại tiền cọc cho khách. 

Dù còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, thế nhưng với người trồng đào Nhật Tân (quận Tây Hồ) năm nay dường như sẽ không có “Tết”. Bởi lẽ, năm nay đào nở “sớm” khiến giá chỉ còn 30% so với năm trước. Thậm chí, nhiều hộ còn không bán được, phải trả lại tiền cọc.

Hà Nội: Đào nở sớm, người trồng đào nguy cơ 'không có Tết' ảnh 1

Các vườn đào ở Nhật Tân đã đỏ rực do đào bung cánh sớm.

Trên cánh đồng trồng đào Nhật Tân, vài ngày gần đây đào nở đỏ rực cả một vùng. Hầu hết, chỉ thấy khách đến ngắm chứ không chốt mua. Bởi lẽ, đào đã nở hết, đến ngày Tết sẽ không còn hoa nữa. Ông Tân, một người trồng đào cho biết, năm nay nhuận, các nhà vườn đã phải tuốt lá muộn hơn. Hoa nở đẹp hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, do thời tiết nóng, lạnh thất thường, nồm ẩm nên đào nở sớm. Đến nay, nhiều vườn đào đã nở hết. Vì thế, khách cũng không mua. Nếu mua, họ chỉ chọn những cành đã nở hoa nhưng còn nụ và giá cũng thấp hơn năm trước rất nhiều.

Hà Nội: Đào nở sớm, người trồng đào nguy cơ 'không có Tết' ảnh 2

Thậm chí, nhiều chậu đào thế đã có khách thuê nhưng do nở sớm nên chủ vườn phải trả lại tiền cho khách.

Lý giải về nguyên nhân đào nở sớm, ông Khánh chủ vườn đào ở Nhật Tân cho biết, yếu tố thời tiết chiếm 80% sự thành công hay thất bại của vụ đào. Thông thường, trời rét vài hôm rồi nắng vài hôm sẽ nở đẹp. Năm nay, người trồng đào thấy thời tiết thuận lợi cho đào nở đúng Tết. Có ai ngờ, đợt rét mới đây kèm nồm ẩm khiến đào nở bung hết. "Nông dân chúng tôi cả năm trông vào vụ đào Tết. Nhưng năm nay thì thất bại rồi. Tổng thu không biết có đủ tiền chi phí phân bón, nhân công không nữa", ông Nam nói.

Hà Nội: Đào nở sớm, người trồng đào nguy cơ 'không có Tết' ảnh 3

Nhiều chủ vườn cho biết, đợt rét cuối năm kèm nồm ẩm khiến đào nở sớm. Vì thế, giá đào chỉ bằng 1/3 so với năm trước.

Hà Nội: Đào nở sớm, người trồng đào nguy cơ 'không có Tết' ảnh 4

Người trồng đào nhặt những cành đào nhỏ còn nụ để bán cho người dân bày trên bàn thờ ngày Tết.

Hà Nội: Đào nở sớm, người trồng đào nguy cơ 'không có Tết' ảnh 5

Thu nhập của người trồng đào chỉ trông vào vụ Tết. Tuy nhiên, năm nay đào nở sớm nên tổng thu nhập chỉ đủ chi phí nhân công, phân bón.

Hà Nội: Đào nở sớm, người trồng đào nguy cơ 'không có Tết' ảnh 6

Người dân đến vườn đào chủ yếu để ngắm hoa

Hà Nội: Đào nở sớm, người trồng đào nguy cơ 'không có Tết' ảnh 7

Khắp cánh đồng hoa Nhật Tân là một sắc đỏ do đào nở sớm

MỚI - NÓNG