Google News

GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng - chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu Hán Nôm - qua đời

TPO - GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng - "đại thụ" trong lĩnh vực ngôn ngữ học và nghiên cứu Hán Nôm - qua đời chiều 7/10, hưởng thọ 86 tuổi. Ông từng giành Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2022, Giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2017, Giải Vàng - Sách hay năm 2007 của Hội xuất bản sách Việt Nam.

Theo thông tin từ Viện nghiên cứu Hán Nôm (Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam), Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Hồng - nguyên Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm - qua đời lúc 16h59 chiều 7/10, hưởng thọ 86 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức sáng 9/10 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

b.jpg
GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng góp công duy trì sự tồn tại của chữ Nôm - di sản văn hóa quý báu của dân tộc.

GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng sinh năm 1940, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh năm 1965. Ông là "đại thụ" trong lĩnh vực ngôn ngữ học và nghiên cứu Hán Nôm. Ông nguyên là Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm, Chủ tịch Hội ngôn ngữ học Việt Nam, uỷ viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, uỷ viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia.

Một số công trình khoa học của ông có thể kể đến Văn khắc Hán Nôm Việt Nam, Âm tiết và loại hình ngôn ngữ, Di văn chùa Dâu, Tự điển chữ Nôm. Trong đó, Tự điển chữ Nôm dẫn giải là tác phẩm đồ sộ nhất từ trước tới nay với dung lượng lên tới 2.323 trang, sưu tập và dẫn giải hơn 9.450 hình chữ Nôm khác nhau.

Để biên soạn công trình này, GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng mất hàng chục năm cho việc sưu tầm, phiên âm, khảo cứu, phân loại, mô hình hoá gần một vạn chữ Nôm từ hàng trăm văn bản gốc. Tiếp đó, ông dành 7 năm chỉ để ngồi máy tính biên tập và gõ chữ. Nói lý do dày công thực hiện tác phẩm này, ông khẳng định muốn duy trì sự tồn tại của chữ Nôm - di sản văn hóa quý báu của dân tộc.

20170127074644-nguyen-quang-hong.jpg
GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng qua đời chiều 7/10, hưởng thọ 86 tuổi.

GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng từng giành Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2022, Giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2017, Giải Vàng - Sách hay năm 2007 của Hội xuất bản sách Việt Nam, Giải thưởng Balaban năm 2009 của Hội bảo tồn di sản chữ Nôm tại Hoa Kỳ và nhiều giải thưởng cao quý khác.