TPO - Nga nhiều tháng qua quyết liệt chuẩn bị cho ngày 1/4 : thời hạn cuối cùng mà những người bán hàng nước ngoài phải rời khỏi chợ bán lẻ. Trong khi đó, tới tận ngày 31/3, thái độ “chờ xem” vẫn đang ngự trị trong tâm lý của người Việt. Ghi nhận của CTV TPO từ Mátxcơva.
"Báo Nga" ngày 26/3 cho rằng, "cuộc đấu tranh nhằm chấn chỉnh trật tự ở các chợ hiện đang đi vào giai đoạn mới" vì từ ngày 1/4 sẽ "cấm hoàn toàn người nước ngoài bán lẻ tại các cơ sở buôn bán không phải là cửa hàng".
TPO - Những ngày giáp Tết Đinh Hợi người Hoa ở Nga đã rầm rộ về nước. Người Cápcadơ chuyển nghề hoặc làm thủ tục xin nhập quốc tịch nước sở tại. Phần đông người Việt thuộc nhóm thứ ba – nghe ngóng và chờ đợi.
TPO - Gần 1 tháng sau khi Luật về chợ bán lẻ ở Nga có hiệu lực cộng đồng người Việt đã thấy rõ hơn lộ trình của nó. Số người còn mơ hồ đã giảm mạnh, trong khi nhiều người hoang mang, nao núng thì vẫn có những người chưa muốn “bỏ cuộc chơi”.
Hoàn toàn có thể nói luật mới ra đời đã tạo một môi trường thông thoáng hơn để người Việt phát huy vị trí của mình trong kinh doanh. Không còn những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh từ các cộng đồng khác.
TPO - Chưa đầy nửa ngày sau khi trở về từ Nga, chiều 1/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình đã có cuộc gặp gỡ báo chí trong nước xung quanh tình hình thực tế của người Việt tại Nga.
Ông Phạm Hồng Minh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Việt-Sô, cho biết công ty dự định khởi công xây dựng Trung tâm Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh ở Mátxcơva vào quý 3 năm 2007.
TPO - Trước khó khăn của cộng đồng người Việt tại Nga, Đoàn cán bộ ngoại giao Việt Nam do ông Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm UB về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu đã sang làm việc tại Nga từ ngày 26/1.
TPO - Giờ cao điểm tại một khu chợ người Việt ở Mátxcơva. Dãy bán áo lông buồn hiu hắt. Qua “đỉnh” của mùa đông rồi mà trời ấm, chưa có tuyết. Lại còn cái “hạn” tháng Tư nữa... Thế rồi cả chợ bỗng nháo nhác cả lên. Một người hô: “Sống rồi!”.
TPO - Cơ hội của người Việt tại các chợ Nga và thị trường lao động Nga là bao nhiêu sau ngày 15/1 và 1/4/2007? Hy vọng, những giải đáp của Cơ quan di trú LB Nga (FMS) sẽ giúp làm sáng tỏ vấn đề này.
Ngày 16/1/2007, trả lời câu hỏi của các phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về quyết định của Liên bang Nga liên quan đến công tác quản lý đối với người lao động nhập cư, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói:
Từ hôm nay, 15/1/2007, một số luật và văn bản dưới luật của Liên bang Nga về địa vị pháp lý của người nước ngoài và lao động nước ngoài ở Nga trong đó có hoạt động buôn bán ở chợ, bắt đầu có hiệu lực.
TPO - Từ hôm nay, 15/1/2007, Chính phủ Nga quyết định giảm 40% số người nước ngoài bán lẻ tại các chợ Nga và sau 1/4 đến hết năm 2007 không cho phép tất cả lao động nhập cư đứng sau các quầy hàng.
TPO - Ngày mai (15/1), Nghị định của Nga liên quan đến chợ bán lẻ có hiệu lực. Hầu hết các cơ sở kinh doanh của người Việt ở Mátxcơva đến sát nút mới vội vã tìm “đối sách”. Trong khi đó người Việt kinh doanh ở Mêkông Emeral vẫn ung dung. Vì sao?
TPO - Từ 15/1/2007 bắt đầu có hiệu lực quyết định của chính phủ Nga về việc hạn chế dần và tiến tới cấm hẳn người nước ngoài kinh doanh tại các chợ bán lẻ. Không chỉ người Việt nói riêng, người nhập cư nói chung mà cả các chủ chợ Nga cũng hết sức lo lắng.
TPO - Bối cảnh thị trường và chính sách của nhà nước Nga đối với người nhập cư cũng như hoạt động của các chợ thay đổi. Không có cách gì khác, cách làm ăn của người Việt tại Nga cũng phải thay đổi theo nếu muốn trụ lại.
Một tháng nữa những qui định mới đối với lao động nhập cư và hoạt động của 5.800 khu chợ sẽ bắt đầu có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Nga. Ngày 16/12, các doanh nghiệp VN tại LB Nga đã ngồi lại với nhau tìm giải pháp cho cuộc vượt vũ môn.
Chưa bao giờ câu ví "thương trường như chiến trường" lại đúng như lúc này với đa số người Việt Nam làm ăn ở Nga, khi các chợ, cửa hàng của người Nga ở Mátxcơva sinh sôi nảy nở như nấm, khiến chợ ốp của người Việt càng teo tóp.
TPCN - Chợ Cherkizovsky (người Việt Nam mình gọi là chợ Vòm) không những có thể coi là khu chợ lớn nhất ở Moskva mà còn là khu chợ lớn nhất trên cả nước Nga. Nhưng chợ sắp bị giải tỏa.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lệnh lập lại trật tự các chợ trên toàn lãnh thổ Nga khi căng thẳng với Gruzia lên cao. Quyết định đó không chỉ nhằm vào kiều dân Gruzia mà ảnh hưởng đến nhiều người Việt ở Nga.
Theo những thông tin mới tìm hiểu được, chính quyền Mátxcơva dự định sẽ xây dựng một đường vành đai qua thành phố và lấy đất của chợ Vòm để xây dựng các khu nhà chung cư, siêu thị theo quy hoạch mới.
Người Việt kinh doanh tại Nga từng đạt những thành công nhất định. Thời hoàng kim đó dường như đã qua khi các chợ của người Việt thường xuyên bị chính quyền địa phương cho khám xét. Cộng đồng người Việt đang rốt ráo tìm hướng đi mới.
Cho đến chiều tối 11/8, “ốp” Xaliut-3, của Trung tâm thương mại Bến Thành của người Việt ở phía đông bắc Matxcơva, vẫn ở trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập.