15 - 30% kiốt trong các chợ Nga ngừng bán hàng

15 - 30% kiốt trong các chợ Nga ngừng bán hàng
TP - Ngày 2/4, ông K.Romodanovsky, Cục trưởng Cục di trú LB Nga, khẳng định Luật cấm người nước ngoài buôn bán tại các chợ bán lẻ không khiến giá cả tăng vọt như người dân vẫn lo ngại.
15 - 30% kiốt trong các chợ Nga ngừng bán hàng ảnh 1

Người nước ngoài không còn được bán hàng tại các chợ bán lẻ ở Nga

Ông Romodanovsky cho biết đã đích thân “vi hành” tại chợ Rizhsky và Leningradsky ở Matxcơva ngày 1/4 khi lệnh cấm người nước ngoài bán lẻ chính thức có hiệu lực.

Quan chức này khẳng định chỉ có 10 – 15% trong khoảng 300 ki ốt tại các chợ Nga đóng cửa, hoặc bị bỏ không.

Tuy nhiên, báo chí Nga ngày 2/4 cho biết khoảng 30% các chợ ở Matxcơva trống rỗng sau ngày 1/4 khi chỉ có người Nga mới được phép bán hàng và người nước ngoài chỉ được làm những nghề như bốc vác, dọn vệ sinh hoặc bán sỉ.

Tờ Komersant cho biết bảo vệ ở một số chợ tại Matxcơva không cho phép phóng viên vào ghi nhận tình hình bên trong chợ ngày 2/4. Cũng theo tờ báo này, từ ngày 1/4, chợ Leningradsky đã đóng cửa cả ngày; còn ngày 2/4, chợ Tyshinksy không mở cửa…

Bên ngoài chợ, nhiều người bán hàng đang cố bán nốt hàng hoá còn sót lại với giá chỉ bằng một nửa ngày thường.

Theo cuộc trưng cầu dân ý ngày 1/4, nhiều người dân địa phương lo ngại giá hàng hoá sẽ tăng cao và khan hiếm vì người Nga vẫn không mặn mà với nghề bán hàng ở chợ.

Tuy nhiên, ông Romodanovsky cho biết Cục Di trú đang thực thi các biện pháp nhằm thu hút người Nga đến chợ bán hàng và tạo điều kiện cho họ được hợp tác trực tiếp với các nhà sản xuất nhằm giảm giá hàng hóa.

Chính quyền Nga cũng khuyến khích nông dân tới các chợ trong thành phố bán hàng để thế chỗ cho người nước ngoài. Quan chức này cũng bày tỏ lo ngại vì sự thiếu hụt lao động trong thời gian tới.

Ông khẳng định nền kinh tế Nga vẫn cần lao động nước ngoài và những người không còn được buôn bán trong các chợ sẽ còn có cơ hội làm việc trong những lĩnh vực khác.

Trước đó, chính quyền Nga cho biết chiến dịch tổng kiểm tra tại các chợ trên toàn liên bang bắt đầu ngày 2/4, nhưng không tiến hành cấp tập với những biện pháp đặc biệt.

Theo Cục Di trú, người sử dụng lao động vi phạm luật sẽ bị phạt 250.000 rúp (10.000 USD) và người lao động vi phạm có thể bị trục xuất khỏi Nga. Tờ Komersant cho biết, chiến dịch tổng kiểm tra đã không diễn ra trên quy mô lớn như kế hoạch. Tại Matxcơva chỉ phát hiện 4 người nước ngoài phạm luật.

H.D
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.