Cảnh sát Thái Lan ngày 7/10 đã dùng hơi cay để giải tán đám đông hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ đang bao vây tòa nhà quốc hội tại Bangkok. 65 người bị thương.
TP- Ngày 5/10, cảnh sát Thái Lan bắt giữ ông Chamlong Srimuang, một trong các lãnh đạo chủ chốt của phong trào biểu tình chống chính phủ kéo dài gần hai tháng qua.
Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan (CNS) và chính phủ lâm thời dự định phát hành 21.000 cuốn Sách Trắng vào cuối tháng 11 này nhằm giải thích những nguyên nhân dẫn đến cuộc đảo chính ngày 19/9.
NĐVN - Gia đình Thaksin nổi tiếng giàu có và thành đạt. Vị thủ tướng này từng tự hào tuyên bố: “Tôi là người biết cách kiếm tiền như thế nào!”. Trên thực tế, cả 3 người con của ông cũng đều có đầu óc kinh doanh.
TPO - Sáng nay, chính phủ Thái Lan tuyên bố chưa dỡ bỏ thiết quân luật như lời kêu gọi của phương Tây và giải thích lý do rằng, những người ủng hộ cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin vẫn có ý định chống lại chính quyền mới lập sau đảo chính.
Pojaman Shinawatra, vợ của cựu Thủ tướng Thái Lan bị truất phế Thaksin, đã trở về nước từ Anh vào ngày 18/10, cùng 2 người con và một số cố vấn tin cậy của ông Thaksin.
TP - Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan Surayud Chulanont cho biết, ông không phản đối việc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra quay trở lại đất nước trong một “thời điểm thích hợp”, nếu có được sự bàn bạc và thống nhất của các bên liên quan.
TPO - Hôm qua, Cơ quan lập pháp quốc gia Thái Lan gồm 250 thành viên do quân đội chỉ định đã được nhà vua Bhumibol Adulyadej thông qua. Cơ quan này hoạt động như một quốc hội cho đến khi cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào tháng 10 năm sau.
TPO - Lãnh đạo cuộc đảo chính tại Thái Lan, tướng Sonthi Boonyaratkalin hôm nay cho biết, ông đồng ý đàm phán với chiến binh Hồi giáo ở các tỉnh miền nam nước này, một quyết định hoàn toàn trái ngược với chính sách của chính phủ vừa bị lật đổ.
TP - Trong lá thư dài khoảng 1 trang viết từ London (Anh) gửi cho hơn 14 triệu thành viên của đảng Người Thái yêu người Thái (TRT), cựu Thủ tướng Thaksin Sinawatra tuyên bố chính thức từ chức Chủ tịch đảng.
Giới kinh doanh và các học giả Thái Lan đã hoan nghênh việc bổ nhiệm Tướng Surayud Chulanont làm thủ tướng lâm thời và cho rằng ông là người đủ tư cách nhất để lãnh đạo đất nước.
TPO - Sáng nay, Thủ tướng Surayud Chulanont tham dự một buổi lễ chúc phúc của các nhà sư được kính trọng nhất Thái Lan, mở đầu ngày làm việc đầu tiên của vị tướng về hưu này trên cương vị mới.
TPCN - Ngày 29/9, chính phủ quân sự Thái Lan đã quyết định bổ nhiệm ông Surayud Chulanont - cựu Tư lệnh lục quân làm thủ tướng lâm thời để thay thế ông Thaksin đã bị họ lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự hôm 19/9.
TPO - Tổng kiểm toán nhà nước Thái Lan Jaruvan Maintaka tối qua xác nhận, chính quyền quân sự đã chọn được một người “rất thích hợp” làm lãnh đạo chính phủ lâm thời cho tới khi tổ chức bầu cử vào tháng 10/2007, đó là cựu tổng tư lệnh Surayud Chulanont.
TP - Lãnh đạo hội đồng quân sự Thái Lan, tướng Sonthi Boonyaratglin sẽ yết kiến nhà vua vào ngày 30/7 để trình bản Hiến pháp tạm thời và tên của Thủ tướng mới sẽ được công bố một ngày sau đó.
TP - Các nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, ông Supachai Panitchpakdi đã chấp nhận lời mời của hội đồng quân sự đang nắm quyền để trở thành Thủ tướng lâm thời Thái Lan.
Ngày 24/9, phe đảo chính đã đóng cửa hàng trăm đài phát thanh địa phương ở các tỉnh ủng hộ Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra. Trong số này có hơn 300 đài phát thanh ở 17 tỉnh phía Bắc, gồm cả tỉnh Chiềng Mai, quê hương của ông Thaksin.
Cùng với các động thái nhằm củng cố quyền lực, ngày 24/9, Hội đồng cải cách dân chủ theo quân chủ lập hiến (CDRM) đã thành lập Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia (NCCC) để điều tra tình trạng tham nhũng trong chính phủ trước đây và cho phép ủy ban này tịch thu tài sản mà các chính trị gia có được do tham nhũng.
TPO - Tối qua, chính quyền quân sự Thái Lan mới được thiết lập 5 ngày qua đảo chính đã ra tuyên bố, bất cứ ai tham gia các cuộc tụ tập vì mục đích chính trị sẽ bị trừng phạt nặng như ngồi tù đến 5 năm hoặc bị phạt tiền.
TP - Sau khi vài cuộc biểu tình nhỏ lẻ yêu cầu tái lập nền dân chủ diễn ra tại Bangkok, hôm qua (24/9), Hội đồng cải cách dân chủ theo chế độ Quân chủ Lập hiến (CDRM) đã ban hành các quy định mới nhằm xử phạt những tổ chức hoạt động hoặc hội họp vì mục đích chính trị.
TPCN - Đã 4 ngày kể từ khi lực lượng quân đội dưới sự chỉ huy của tướng Sonthi Boonyaratglin tiến hành cuộc đảo chính không tiếng súng lật đổ thủ tướng Thaksin Shinawatra.
TPO - Trên cơ sở nhận định về sự đảm bảo an toàn tuyệt đối và hành trình tham quan cho du khách, công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã quyết định duy trì tất cả tour Thái Lan kể từ 20/9.
“Hầu hết những Việt kiều tại Bangkok, điểm nóng nhất của Thái Lan mấy ngày qua, đều cho biết mọi việc vẫn diễn ra bình thường", chị Trịnh Minh Châu, trú tại một con hẻm ở ngoại ô Bangkok nói.
TP - Chiều qua, Hội đồng cải cách dân chủ theo quân chủ lập hiến (CDRM) đã chính thức bổ nhiệm Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Kowit Vatthana làm Thủ tướng lâm thời thay cho ông Thaksin Shinawatra.
TP - Biết tôi tìm đến nhà ông Thaksin, anh lái xe taxi tên là Sunan quê từ tỉnh Roiet, cách Bangkok khoảng 600 km, tỏ ra rất ngạc nhiên. Và rồi trên đoạn đường này tôi lại được biết thêm nhiều điều về cựu Thủ tướng Thaksin.
Đây là cuộc đảo chính lần thứ 17 kể từ sau Thế chiến thứ 2. Thái Lan lại chứng minh rằng khi tình thế đòi phải đổi thay, họ biết cách đổi thay và trả giá ít nhất...
TPO - Chiều nay, truyền hình quốc gia Thái Lan cho phát đi hình ảnh về một buổi lễ đặc biệt tại cung điện hoàng gia, trong đó các tướng lĩnh làm đảo chính lĩnh chiếu chỉ của quốc vương phê chuẩn cơ quan cầm quyền mới do họ lập ra.
Hội đồng cải tổ dân chủ theo hiến pháp hoàng gia (CDRM) sẽ thành lập một ủy ban gồm 6 người để điều tra tài sản của Thủ tướng bị lật đổ Thaksin và gia đình cùng 15 thành viên nội các cũ.