Sẽ tịch thu tài sản bất minh của các chính trị gia Thái

Sẽ tịch thu tài sản bất minh của các chính trị gia Thái
Cùng với các động thái nhằm củng cố quyền lực, ngày 24/9, Hội đồng cải cách dân chủ theo quân chủ lập hiến (CDRM) đã thành lập Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia (NCCC) để điều tra tình trạng tham nhũng trong chính phủ trước đây và cho phép ủy ban này tịch thu tài sản mà các chính trị gia có được do tham nhũng.

Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia (NCCC) gồm 9 thành viên có nhiệm vụ điều tra những cáo buộc liên quan đến chính quyền vừa bị lật đổ của Thủ tướng Thặc-xỉn Sin-vắt (Thaksin Shinawatra).

Trong thông báo được phát trên truyền hình đêm 24/9, các tướng lĩnh quân sự Thái Lan tiến hành cuộc đảo chính quân sự mới đây tuyên bố rằng có những bằng chứng rõ ràng cho thấy một số thành viên thuộc chính phủ cũ đã lợi dụng chức vụ để thu lợi cá nhân, gây thiệt hại lớn cho đất nước.

Nếu tìm được các bằng chứng xác đáng về tài sản bất hợp pháp, NCCC có quyền phong toả, tịch thu các tài sản của các chính trị gia, chồng hoặc vợ, con của họ, kể cả của những người dưới 18 tuổi, sau đó bán các tài sản này.

Uỷ ban chống tham nhũng có một năm để hoàn thành việc thu thập hồ sơ, sau đó sẽ chuyển lên Tổng Trưởng lý để truy tố. Trong quá trình thu thập chứng cứ, NCCC có quyền yêu cầu các cơ quan liên quan cung cấp các tài liệu.

Theo kế hoạch, ngày 25/9, NCCC sẽ có cuộc họp đầu tiên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.