Thái Lan cảnh báo người biểu tình

Thái Lan cảnh báo người biểu tình
TPO - Tối qua, chính quyền quân sự Thái Lan mới được thiết lập 5 ngày qua đảo chính đã ra tuyên bố, bất cứ ai tham gia các cuộc tụ tập vì mục đích chính trị sẽ bị trừng phạt nặng như ngồi tù đến 5 năm hoặc bị phạt tiền. 
Thái Lan cảnh báo người biểu tình ảnh 1
Những người biểu tình phản đối đảo chính tại Bangkok hôm thứ sáu (CNN)

Trước đó, các tướng lĩnh Thái Lan đã ban hành lệnh cấm mọi hoạt động chính trị, thành lập đảng phái mới và yêu cầu người dân không được tụ tập biểu tình quá 5 người, kể cả họ ủng hộ hay phản đối cuộc đảo chính đêm 19/9 vừa qua.

Trong bản tuyên bố đọc trên truyền hình quốc gia tối qua, các nhà lãnh đạo mới của Thái Lan khẳng định, "có bằng chứng rõ ràng" về việc các nhóm chính trị địa phương đang chuẩn bị cho các cuộc tụ tập chính trị để ủng hộ hoặc phản đối chính quyền mới.

Họ thông báo, những ai tham gia hoặc tổ chức các cuộc tụ tập như trên sẽ đối mặt với mức án tù lên tới 5 năm hoặc bị phạt 100.000 Bath (tương đương 2.700 USD). Hiện chưa rõ những người biểu tình hôm thứ sáu tuần trước tại Bangkok để phản đối cuộc đảo chính có bị phạt hay không.

Đại tá Acra Tiproch, một phát ngôn viên của chính quyền mới có tên gọi chính thức là Hội đồng cải cách dân chủ theo chế độ Quân chủ lập hiến (CDRM) giải thích rằng, lời cảnh báo nêu trên được đưa ra nhằm tạo sự hoà giải và đoàn kết trong nhân dân Thái Lan.

"Nếu chúng tôi cho phép những người ủng hộ tuần hành thì những người phản đối CDRM cũng sẽ muốn được làm tương tự", đại tá Tiproch cho biết thêm. Ông cũng khẳng định, ban lãnh đạo mới đang nỗ lực thực hiện cam kết bổ nhiệm một thủ tướng mới trong vòng hai tuần, kể từ cuộc binh biến hôm 19/9.

MỚI - NÓNG