Ngày 1/10, Thái Lan có Thủ tướng mới

Ngày 1/10, Thái Lan có Thủ tướng mới
TP - Lãnh đạo hội đồng quân sự Thái Lan, tướng Sonthi Boonyaratglin sẽ yết kiến nhà vua vào ngày 30/7 để trình bản Hiến pháp tạm thời và tên của Thủ tướng mới sẽ được công bố một ngày sau đó.

Bản Hiến pháp tạm thời đã hoàn thành với 39 chương. Tuy nhiên, đến nay hội đồng quân sự vẫn chưa có quyết định chính thức ai sẽ trở thành Thủ tướng lâm thời. Hiện có 2 nhân vật sáng giá nhất là tướng Surayud Chulanont và cựu Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Supachai Panitchpakdi.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/9, các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính cho biết, nếu phát hiện phạm tội, đảng Người Thái yêu người Thái của ông Thaksin sẽ bị giải tán và các thành viên chủ chốt của đảng sẽ bị cấm hoạt động chính trị trong 10 năm.

Trước đó, nhóm đảo chính từng tuyên bố, nếu bị phát hiện sai phạm, ông Thaksin và các thành viên nội các cũ sẽ bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm cùng với những trừng phạt nghiêm khắc khác. 

T.Đ
Theo The Nation, Reuters

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.