Tướng Chulanont trở thành thủ tướng Thái Lan

Tướng Chulanont trở thành thủ tướng Thái Lan
TPO - Tổng kiểm toán nhà nước Thái Lan Jaruvan Maintaka tối qua xác nhận, chính quyền quân sự đã chọn được một người “rất thích hợp” làm lãnh đạo chính phủ lâm thời cho tới khi tổ chức bầu cử vào tháng 10/2007, đó là cựu tổng tư lệnh Surayud Chulanont.
Tướng Chulanont trở thành thủ tướng Thái Lan ảnh 1
Quyền thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont (AP)

Bà Maintaka nhấn mạnh: “Tôi khẳng định tướng Surayud Chulanont sẽ là thủ tướng, ông ấy là một người thích hợp". Trước đó ít giờ, tư lệnh hải quân Satirapan Keyanon khẳng định: "Tất cả 5 người chúng tôi đều nhất trí chọn và tôi đảm bảo rằng đó sẽ là một người mà dư luận có thể chấp nhận được". Ông ám chỉ đến nhóm 5 tư lệnh quân đội và cảnh sát Thái Lan trong chính quyền quân sự.

Tuy nhiên, tướng Satirapan không xác nhận người đó có phải là cựu tổng tư lệnh quân đội Thái Lan Surayud Chulanont hay không. Thậm chí ông còn có ý khẳng định quyền thủ tướng sẽ không phải là một tướng lĩnh quân đội khi chỉ vào một sĩ quan mặc quân phục đứng gần đó và nói: "Người được chọn sẽ không ăn mặc như thế này".

Quyền thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont, 62 tuổi, là cựu tổng tư lệnh đã nghỉ hưu nhưng vẫn được tôn trọng rộng rãi trên chính trường nước này. Đặc biệt, ông còn là thành viên ban cố vấn cho Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Quyết định bổ nhiệm nói trên sẽ chính thức được công bố vào cuối tuần này sau khi nhận được sự phê chuẩn của nhà vua.

Các tướng lĩnh Thái Lan khẳng định, thủ tướng lâm thời nước này sẽ cầm quyền cho đến khi tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10/2007. Quân đội Thái tổ chức cuộc binh biến không đổ máu vào đêm 19/9, lật đổ chính quyền của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, lúc đó đang đi họp tại New York.

MỚI - NÓNG