Ông Thaksin trở lại chính trường theo đường lối hoà bình?

Ông Thaksin trở lại chính trường theo đường lối hoà bình?
TP - Theo Bangkok Post, nghị sĩ thuộc đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của Thái Lan, ông Jatuporn Promphan ngày 19/11, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ tiếp tục có bài phát biểu qua điện thoại trước đám đông ủng hộ tại sân vận động Supachalasai (Bangkok) tối 13/12.
Ông Thaksin trở lại chính trường theo đường lối hoà bình? ảnh 1
Ông Thaksin có thể trở lại chính trường

Cũng theo Nghị sĩ Jatuporn, trong bài phát biểu qua điện thoại được truyền trực tiếp trên màn hình lớn từ 8 giờ tối 13/12, ông Thaksin sẽ thông báo đường lối chính trị của mình.

Pongthep Thepkanchana, Phát ngôn viên của cựu Thủ tướng Thaksin, khẳng định cựu Thủ tướng sẽ chọn đường lối không bạo lực để chiến đấu chống lại các đối thủ chính trị của mình.

Nhiều tờ báo ở Thái Lan đưa tin ngày 18/11 về việc Nghị sĩ Jatuporn gây sửng sốt cho dư luận nước này khi chính thức thông báo cựu Thủ tướng Thaksin sẽ không tiếp tục ngồi im để các đối thủ chính trị tấn công mà sẽ trở lại chính trường để chiến đấu.

“Ông Thaksin nghĩ đây là cách duy nhất để tồn tại và sống để chiến đấu cho danh tiếng của mình”, Nghị sĩ Jatuporn nói. Những tuyên bố trên của ông Thaksin sẽ có trong bài phát biểu qua điện thoại tối 13/12.

Trước đó, ngày 1/11, ông Thaksin từng có bài phát biểu qua điện thoại trước đám đông ủng hộ ở Bangkok. Sau khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự tháng 9/2006, ông Thaksin nhiều lần tuyên bố sẽ không trở lại chính trường để không gây chia rẽ đất nước.

Tuy nhiên, sau khi bị Toà án Tối cao Thái Lan tuyên án 2 năm tù giam và bị Anh quốc huỷ bỏ visa, cựu Thủ tướng Thaksin cho rằng các đối thủ chính trị ở quê nhà đã dồn ông vào đường cùng và ông sẽ đáp trả.

Báo chí địa  phương dẫn lời nghị sĩ Jatuporn cho biết việc cựu Thủ tướng li dị vợ gần đây cũng liên quan đến kế hoạch trở lại chính trường: Vợ chồng ông Thaksin hứa với nhau rằng sẽ li dị nếu ông trở lại chính trường.

Báo chí Thái Lan cho rằng việc cựu Thủ tướng tuyên bố trở lại chính trường có thể khiến đất nước bị chia rẽ khi phần lớn dân nghèo ở nước này, đặc biệt là khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục ủng hộ ông Thaksin, người mà khi đương chức đã có nhiều chính sách giúp cải thiện cuộc sống của họ.

Trong khi đó, đương kim Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat lại tuyên bố trên báo chí địa phương rằng việc ông Thaksin phát biểu qua điện thoại sẽ không gây chia rẽ cho đất nước vì chủ trương của Chính phủ hiện nay là đoàn kết và hàn gắn dân tộc.

Phát biểu trên Bangkok Post ngày 19/11, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Chalerm Yubamrung, một trong những chính trị gia ủng hộ cho ông Thaksin, cũng khẳng định sự trở lại của cựu Thủ tướng sẽ không hâm nóng tình hình hiện nay, đặc biệt sau khi ông quyết định không kháng cáo bản án của Tòa án Tối cao. 

MỚI - NÓNG