TP - “Đội khai quật tìm thấy rất nhiều hài cốt ngay dưới lớp đất ở độ sâu chưa tới một mét. Chúng tôi xác định phải làm rất thận trọng vì đây là một việc tâm linh”. Ông Nguyễn Quốc Hùng, cán bộ quản lý dự án Sở GTVT Hà Nội nói với Tiền Phong.
TP - Đó là quyết định chính thức của UBND TP Hà Nội do ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội công bố, tại cuộc họp với báo chí tại Thành ủy, chiều qua (9/1).
TP - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, hôm qua (6/1), cuối cùng, Thành phố Hà Nội đã chính thức quyết định giữ lại đường phố 19-12 (hiện là mặt bằng Chợ âm phủ) theo đúng quy hoạch được phê duyệt của Thủ đô (và vốn là một phố có từ thời Pháp thuộc).
TPO - Những năm gần đây, rất nhiều các cao ốc Trung tâm thương mại đã mọc lên trong khu vực nội thành ở Hà Nội. Bộ mặt thủ đô hiện đại hẳn lên song kèm theo đó cũng là sự ngột ngạt, tắc nghẽn giao thông thường xuyên xảy ra tại các khu vực này.
TP - “Thành phố có đường, dân cũng có nơi để buôn bán - đó chính là việc mà thành phố đang phải tính trong lúc này. Nhưng vì lợi ích lớn, vì cái chung, thì có thể phải hy sinh cái nhỏ”- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trả lời phỏng vấn Tiền Phong về dự án tại chợ 19-12.
TPO - Trao đổi với Tiền phong chiều nay (19/12), ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chánh VP UBND TP Hà Nội nói : “Trong trường hợp không xây dựng công trình này thì xây cái gì... để làm đường hay công viên, thành phố sẽ công bố”.
TP - Theo Quyết định số 96/QĐ-UB (ngày 7/11/2000) của UBND TP Hà Nội về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2001-2010, khu chợ 19-12 chính là một đường phố.
TPO - Câu thơ Những đêm ra đi đất trời bốc lửa/ Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng... của Chính Hữu trong bài "Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử" đã khiến cô trò chúng tôi có cảm giác như quá khứ bi thương và hào hùng của Thủ đô, của dân tộc đang hiện hữu trước mắt.
Liên quan đến dự án trung tâm thương mại 19/12, chiều qua (17/12), Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết: Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa có thư gửi tới ông và Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính.
TP - Ông Nguyễn Anh Cường - giám đốc Cty THHH Thủ đô 2, chủ đầu tư dự án cho biết, đến nay Cty đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án, quyết định thu hồi đất và Cty đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
TPO - Hà Nội vốn đã rất chật, có cơ hội để mở thêm một con đường 19-12, lại rất rẻ nếu so với con đường "đắt nhất hành tinh" Kim Liên - Ô Chợ Dừa, thì sao lại cứ phải băn khoăn so sánh một chút lợi trước mắt ?
Tiếc thương cái phố Lý Thường Kiệt thơ mộng và đẹp tuyệt vời một thủả đã bị biến dạng bởi những ông cao ốc thô thiển, đồ sộ mà cục mịch kiểu Melia với Tháp Hà Nội, giờ lại gánh thêm hai phú ông kềnh càng so le một cao một thấp 7 tầng với 17 Trung tâm thương mại - dịch vụ này nữa.
TP- Theo Quyết định số 306/QĐ-UB ngày 18/1/2008 của UBND TP Hà Nội, thành phố đã quyết định thu hồi 3.045m2 đất nằm trên nền “chợ Âm Phủ”, nơi nguyên là phố 19-12, cho Cty TNHH Thủ đô II thuê đầu tư xây tổ hợp trung tâm thương mại, trong thời hạn 50 năm.
TP- “Tận dụng mọi khoảng trống để xây dựng là phản khoa học về đô thị. Đô thị không chỉ cần những con đường, mà cần có khoảng trống không gian nữa”- Tiến sỹ Phạm Sỹ Liêm (Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) Phó Chủ tịch Tổng Hội xây dựng Việt Nam nói.
TPO - Mấy hôm nay, ký ức 19-12 thời kháng chiến lại hiện về, nhớ những người đã ngã xuống trên mảnh đất này... Nhưng trăn trở hơn là chuyện một con đường, một chứng tích của bao liệt sỹ hy sinh vì Thủ đô, đang có nguy cơ trở thành một cao ốc thương mại.
TP - Nhà sử học Dương Trung Quốc - người viết thư ngỏ gửi Kiến trúc sư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo về dự án xây dựng Trung tâm thương mại 19-12, đã trao đổi với Tiền Phong chiều qua (14/12) về dự án này.
TP - Kiến trúc sư Trần Thanh Vân đã viết nhiều bài báo cho Tạp chí Quy hoạch xây dựng, và các báo điện tử nói rõ quan điểm: “Mở rộng Thủ đô là đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng là cách duy nhất trân trọng và bảo tồn Hà Nộ cũ”, đã lên tiếng về vụ việc chợ 19-12.
TPO - Những nhà "hoạch định kế hoạch xây xen" ở Hà Nội đã và đang không xét đến hạ tầng cơ sở, liệu việc việc xây xen thêm một cao ốc, sẽ "thải" ra môi xung quanh biết bao nhiêu loại "hàng hóa" mà môi trường xung không được cải tạo để "hấp thụ" cho hợp lý.
TP - Hôm qua, 11/12, UBND TP Hà Nội đã có văn bản trả lời chất vấn gửi các đại biểu về dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình Trung tâm thương mại-dịch vụ 19-12 (thuộc quận Hoàn Kiếm).
TPO - Hôm nay 11/12, trả lời Tiền phong Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết như vậy xung quanh phản ứng về dự án cải tạo xây dựng lại chợ 19-12 trong những ngày qua.
TP - Chiều 10/12, trao đổi với Tiền Phong, Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc cho biết ông rất quan tâm tới vấn đề xây dựng cao ốc tại chợ 19/12 (còn gọi là chợ Âm Phủ) - nguyên là phố 19/12.
TPO - Liên quan tới dự án xây dựng chợ 19/12 thành trung tâm thương mại 17 tầng, Nhà sử học Dương Trung Quốc vừa có thư ngỏ gửi “Kiến trúc sư Nguyễn Thế Thảo-Chủ tịch UBND TP Hà Nội”.