Cầu siêu hương hồn liệt sỹ, đồng bào tại Chợ 19-12

Cầu siêu hương hồn liệt sỹ, đồng bào tại Chợ 19-12
TP - 19 giờ tối qua (20/1), Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức lễ cầu siêu hương hồn liệt sỹ, đồng bào đã bỏ mình trong những ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, hiện còn lưu cốt tại khu chợ 19-12 (tức chợ Âm Phủ, nguyên là phố 19-12).

Dự lễ có đại diện của một số cơ quan, đơn vị và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội.

Chủ trì buổi lễ, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng các nhà sư làm lễ siêu thoát cho các linh hồn, cầu đất nước được hòa bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Sau hơn hai giờ hành lễ, ngay trong đêm qua, 397 bộ tiểu đựng hài cốt được chuyển về nghĩa trang Yên Kỳ (Bất Bạt) an táng.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội- đơn vị thi công dự án đường 19-12 cho biết, việc khai quật mới chỉ tiến hành được một nửa khu chợ cũ với chiều dài là 140m, và tạm dừng kể từ ngày 23 tháng Chạp.

Sau Rằm tháng Giêng, việc khai quật sẽ được tiếp tục trên nửa khu đất còn lại.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.