Muốn “khai tử” con đường phải có ý kiến HĐND

Nên chuyển phố 19/12 thành một vườn hoa

Nên chuyển phố 19/12 thành một vườn hoa
TP - Chiều 10/12, trao đổi với Tiền Phong, Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc cho biết ông rất quan tâm tới vấn đề xây dựng cao ốc tại chợ 19/12 (còn gọi là chợ Âm Phủ) - nguyên là phố 19/12.

>> Hà Nội : Nên thay cao ốc bằng một con đường !

Nên chuyển phố 19/12 thành một vườn hoa ảnh 1
Chợ 19-12 tại Hà Nội. Ảnh : flickr.com

Thưa ông Nguyễn Vinh Phúc, phố 19/12 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Phố 19/12 từng là nấm mộ chung của người dân và chiến sĩ Hà Nội đã quên mình trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến tháng 12/1946.

Trong số những người nằm đó có các nhân sĩ nổi tiếng của Hà Nội như: Giáo sư Dương Quảng Hàm, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện… Cho tới thập kỷ 80 của thế kỷ trước, hài cốt của các vị được thành phố chuyển lên Bất Bạt. Nghĩa là có tới bốn chục năm thể phách các vị đã an nghỉ tại phố này.

Phố 19/12 chỉ có thể là nơi để hoài niệm một trang sử anh hùng bất khuất của thủ đô. Làm chợ tạm - như bấy lâu nay khi thành phố và nhân dân còn nghèo - thì còn được, chứ nay xây nhà đồ sộ thì không nên.

Cho nên tốt nhất là thành phố nên cho chuyển phố này thành vườn hoa, giữa có một tấm bia ghi sự kiện 19/12/1946, bên cạnh là lư hương để nhân dân và con cháu các vị tiền bối bỏ mình thời gian đó tới thắp nhang vào ngày đó, vì họ vẫn lấy ngày đó làm ngày giỗ ông cha. Coi như một ngày giỗ trận thứ hai ở Hà Nội sau ngày mùng 5 Tết giỗ trận ở chùa Đồng Quang bên gò Đống Đa.

Nhưng, thành phố đã giải tỏa chợ tạm và sẽ  cho xây dựng tòa cao ốc làm văn phòng giao dịch, buôn bán tại đây?

Về kiến trúc, nơi đó có ngôi nhà Tòa án ba tầng kiến trúc đẹp, xây từ đầu thế kỷ XX, một pháp đình uy nghi đường bệ. Nay xây sát cạnh nó một tòa nhà “mốt” mới vài chục tầng thì rõ là rất vênh về kiến trúc.

Còn về giao thông, nội thành đã quá chật, đường phố thường xuyên tắc nghẽn. Cùng với tòa cao ốc này, nay mai chợ Hôm mới, Hàng Da mới thi nhau vẫy gọi không biết cơ man nào là người, là xe về nội thành, góp phần tắc nghẽn giao thông càng trầm trọng. Chúng ta cũng nên lo cho con cháu mai sau, đỡ cho chúng khỏi phải sửa chữa nhiều cho quá khứ.

Xin cảm ơn ông!

Muốn “khai tử” con đường phải có ý kiến HĐND

Đại biểu HĐND Vũ Đức Tân bày tỏ bức xúc trước việc “dẹp” chợ 19/12 để xây trung tâm siêu thị. Theo ông Tân, việc triển khai xây dựng siêu thị tại đây sẽ làm mất đi một con đường đã tồn tại ngót một thế kỷ.

Con đường đã có ở đây từ lâu, khi tiến hành lập dự án bản thân chủ đầu tư và cơ quan quản lý trực tiếp đã hỏi ý kiến của các ngành liên quan về sự hiện diện của con đường đó hay chưa? Rõ ràng, khi muốn “khai tử” con đường đấy, tất nhiên phải hỏi ý kiến của các nhà chuyên môn, thậm chí phải có ý kiến của hội đồng nhân dân (HĐND).

Bởi lẽ, HĐND quyết định đặt tên cho con đường và lý do vì sao “khai tử” nó. Thứ hai, đây là địa điểm có ý nghĩa về mặt tâm linh, địa điểm văn hóa của người Hà Nội.

Khi tiến hành làm dự án cũng phải tham khảo ý kiến các nhà văn, nhà nghiên cứu, chứ không thể bỗng dưng đi xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị. Không thể xây dựng xong rồi mới có ý kiến, bởi như thế chẳng khác nào anh đã bỏ qua khâu thẩm định, tiến hành theo một quy trình tắt. Họ chỉ mới nhìn thấy cái lợi ích trước mắt chứ không tính đến yếu tố lâu dài, yếu tố lịch sử, văn hóa..  

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG