Về dự án trung tâm thương mại 19 - 12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo:

Vì lợi ích chung có thể phải hy sinh cái nhỏ !

Vì lợi ích chung có thể phải hy sinh cái nhỏ !
TP - “Thành phố có đường, dân cũng có nơi để buôn bán - đó chính là việc mà thành phố đang phải tính trong lúc này. Nhưng vì lợi ích lớn, vì cái chung, thì có thể phải hy sinh cái nhỏ”- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trả lời phỏng vấn Tiền Phong về dự án tại chợ 19-12.
Vì lợi ích chung có thể phải hy sinh cái nhỏ ! ảnh 1
Ông Nguyễn Thế Thảo

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, thành phố đã họp với các ngành, tìm hướng giải quyết vấn đề chợ 19-12. Cuộc họp diễn ra sau khi dư luận, báo chí liên tục tỏ quan điểm không đồng tình về dự án, đặc biệt là dự án đã được triển khai trên nền “chợ Âm phủ” - nguyên là đường phố 19-12, và hiện có trong quy hoạch của Thủ đô (xem Tiền Phong số 354, 355).

Thưa ông, cuộc họp đã gợi mở hướng giải quyết như thế nào?

Trước hết, cần rà soát các thủ tục đầu tư, xem xét tính pháp lý, các điều kiện, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tóm lại, mục tiêu của UBND thành phố bây giờ là tìm mọi giải pháp, vắt óc suy nghĩ, để làm sao đạt được tất cả các mục tiêu: bà con ở đó có chợ để buôn bán, để tiếp tục làm ăn, sinh sống. Còn thành phố phải có đường giao thông và đảm bảo đúng quy hoạch đô thị.

Theo quy hoạch, chợ 19-12 là một con đường. Tại sao thành phố lại cho thu hồi đất, làm trung tâm thương mại?

Trong quy hoạch, đây vẫn là con đường. Nhưng trên cơ sở đó, có thể rà soát lại năng lực giao thông, điều kiện để xem xét. Tùy loại đường, có thể điều chỉnh cho phù hợp (đường giao thông lớn, đường đi bộ, đường chuyên dụng…).

Một quyết định hành chính, cũng có thể phải điều chỉnh cho phù hợp, tùy bối cảnh điều kiện cụ thể và tùy quyết định đó như thế nào.

Nhưng để điều chỉnh quy hoạch, thành phố phải xem xét kỹ lưỡng, xem xét tất cả các lợi ích, để cân nhắc, quyết định.

Vì lợi ích chung có thể phải hy sinh cái nhỏ ! ảnh 2
Mặt bằng Chợ tạm 19 - 12 sau khi được giải tỏa đã mang hình dáng một con đường như trước đây nó vốn có. Ảnh : Phạm  Yên.

Như vậy, trong trường hợp phải chuyển dự án đi nơi khác, thành phố giải quyết vấn đề quyền lợi chủ đầu tư và các hộ kinh doanh thế nào?

Tất nhiên thành phố sẽ xem xét lợi ích của chủ đầu tư, của các thành phần khác tham gia vào dự án, trong đó có các hộ kinh doanh. Vấn đề quan trọng là phải giải quyết được những lợi ích đó.

Với những động thái kịp thời vừa qua, thành phố đã nhận được sự đồng tình rộng rãi của dư luận và nhân dân, thưa ông?

Chủ trương không những phải thống nhất trong nội bộ, mà cần sự đồng thuận của xã hội, của dư luận. Hướng của thành phố là phải hy sinh những lợi ích nhỏ để giành được lợi ích lớn. Tất cả đều là vì cái chung, đều vì dân hết.

Các bài báo trên báo Tiền Phong cũng nêu rõ quan điểm luôn ủng hộ chủ trương làm đẹp của thành phố, đó là cái đẹp đúng quy hoạch, kiến trúc, trân trọng và nâng niu được giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử. Cùng với đó, thành phố cũng cần có chính sách đối với chủ đầu tư, bà con tiểu thương…

Tôi hoàn toàn đồng ý như vậy, và thành phố cũng đang khẩn trương làm việc này. Hiện nay, cái chính để thực hiện được mục tiêu đó là phải xác định được các địa điểm, các mục tiêu, nội dung cụ thể, để sau đó có phương án quyết định.

Chủ trương, mục đích của thành phố không gì khác là tìm ra giải pháp tối ưu nhất, đạt được tất cả các mục tiêu đề ra tốt nhất.

Xin cảm ơn ông!

Bí thư Thành Ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị:

Phải ưu tiên cho bảo tồn nếu như giá trị ấy quan trọng

Vì lợi ích chung có thể phải hy sinh cái nhỏ ! ảnh 3

Bí thư Thành Ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Ảnh : PV

“Trong từng trường hợp cụ thể, phải ưu tiên nhiều hơn cho bảo tồn, thậm chí là ưu tiên tối đa cho bảo tồn, nếu như giá trị bảo tồn ấy cực kỳ quan trọng, cực kỳ quý hiếm, mất cái đó không thể thay thế được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định.

“Xung quanh vấn đề chợ 19-12, thành phố đang phải suy nghĩ để có cách nào đó để giải được bài toán tốt nhất.

Cùng với đó, dù có phương án này hay phương án kia, điều chỉnh thế này hay thế khác, thì với hơn 300 hộ dân, thành phố cũng phải lo cho họ có nơi để tiếp tục làm ăn, buôn bán” - Bí thư Phạm Quang Nghị nói.

Nguyễn Tuấn
(thực hiện)

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG