Đưa vợ đi liên hoan 8/3 về 'dính cồn', nam tài xế đổi lái cho vợ

0:00 / 0:00
0:00
Khi bị CSGT dừng xe yêu cầu thổi nồng độ cồn, nam tài xế L.C.V. nhất quyết không chịu thổi nồng độ cồn vì cho rằng vợ mình cầm lái chứ không phải người đàn ông này điều khiển.

Tối 8/3, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) ra quân xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn tại khu vực ngã tư Hàm Nghi - Nguyễn Cơ Thạch. Thời gian làm việc của tổ công tác từ 19h đến 24h cùng ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 21h11, cán bộ tổ công tác sử dụng bộ đàm thông báo có một trường hợp điều khiển xe máy Honda SH mang BKS 29L1-695.xx nghi sử dụng rượu bia, nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Đưa vợ đi liên hoan 8/3 về 'dính cồn', nam tài xế đổi lái cho vợ ảnh 1

Anh V. nhất quyết không chịu thổi nồng độ cồn và yêu cầu CSGT đưa ra hình ảnh bản thân điều khiển xe máy (Ảnh: Trần Thanh).

Tuy nhiên, khi phát hiện CSGT từ xa, người đàn ông điều khiển xe máy đã dừng xe, đổi lái cho người phụ nữ phía sau.

Khi bị cán bộ CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn, nam tài xế nhất quyết không chấp hành và nói rằng bản thân không phải là người điều khiển xe máy, mà là vợ của anh này.

Đưa vợ đi liên hoan 8/3 về "dính cồn", nam tài xế nhất quyết không chịu đo nồng độ cồn (Video: Trần Thanh).

Đại diện tổ công tác sau đó đã tiến hành giải thích cho nam tài xế nêu trên rằng, lực lượng chức năng đã phát hiện người đàn ông có hành vi đổi lái cho vợ mình từ điểm chốt phía trên đường Nguyễn Cơ Thạch.

Đưa vợ đi liên hoan 8/3 về 'dính cồn', nam tài xế đổi lái cho vợ ảnh 2

Sau khi sử dụng rượu bia và điều khiển xe máy, anh V. đã đổi lái cho vợ khi thấy CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút đồng hồ, nam tài xế nêu trên vẫn nhất quyết không chịu thổi nồng độ cồn. Người này cũng thừa nhận rằng bản thân hôm nay cùng vợ đi liên hoan 8/3 về. Nhưng do đã uống rượu nên anh ta để vợ mình điều khiển xe máy.

Sau 3 lần thông báo nhưng người đàn ông vẫn không chấp hành, tổ công tác đã đưa người và phương tiện vào chốt để làm việc. Sau khoảng 20 phút, người đàn ông nêu trên đã chấp hành thổi nồng độ cồn. Danh tính người này được làm rõ là anh L.C.V. (SN 1987, quê Lạng Sơn). Anh V. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,297mg/lít khí thở.

Đại úy Trương Xuân Hòa, tổ trưởng tổ công tác cho biết, với vi phạm này, anh V. sẽ bị xử phạt 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng và bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Đưa vợ đi liên hoan 8/3 về 'dính cồn', nam tài xế đổi lái cho vợ ảnh 3

Anh L. tại chốt CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng với lý do vui liên hoan ngày 8/3, anh N.T.L. (SN 1974, ở quận Ba Đình) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,319mg/lít khí thở.

Tại chốt CSGT, anh L. cho biết, do hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ nên anh và bạn bè có sử dụng rượu bia. Do chủ quan nên người đàn ông này đã không bắt xe ôm để về nhà.

"Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Chỉ vì vui liên hoan quá nên tôi đã trót vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông", anh L. phân trần.


Link gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/dua-vo-di-lien-hoan-83-ve-dinh-con-nam-tai-xe-doi-lai-cho-vo-20240308230620964.htm

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG