Tài xế chạy bộ quanh chung cư trốn CSGT kiểm tra nồng độ cồn

0:00 / 0:00
0:00
Bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế lái xe máy chạy vào chung cư 312 Lạc Long Quân, quận 11 (TPHCM) rồi bỏ lại phương tiện chạy bộ bỏ trốn.

Tối 1/3, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận 11 tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn.

Khoảng 22h, CSGT phát hiện người đàn ông khoảng 35 tuổi lái xe máy chở theo người phụ nữ lưu thông qua khu vực vòng xoay Hòa Bình, phường 5, quận 11. Tài xế này có biểu hiện không tỉnh táo nên cảnh sát ra hiệu dừng kiểm tra.

Lúc này, người đàn ông không chấp hành mà tăng tốc xe bỏ chạy hướng vào chung cư 312 Lạc Long Quân. Khi CSGT đuổi kịp, ông này để lại xe máy rồi chạy bộ vòng quanh chung cư bỏ trốn.

Tài xế chạy bộ quanh chung cư trốn CSGT kiểm tra nồng độ cồn ảnh 1

CSGT chạy bộ đuổi theo nam tài xế trốn kiểm tra nồng độ cồn trong khu chung cư (Ảnh: An Huy).

Cảnh sát phải đuổi theo bám sát. Khi có sự hỗ trợ của Công an phường 5, lực lượng chức năng mới giữ được người đàn ông này lại.

Tại đây, nam tài xế nồng nặc mùi bia và không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Trong lúc CSGT nhắc nhở kiểm tra, người này vội chạy lên phòng chung cư khóa cửa.

Tổ công tác đã lập biên bản nam tài xế lỗi chống người thi hành công vụ, tạm giữ phương tiện và nhờ người dân chứng kiến ký biên bản làm chứng.

Khoảng 30 phút sau, bà C.T.T.L. (SN 1975, ngụ quận Bình Tân) lái xe máy trên đường Tống Văn Trân cũng bị CSGT kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn mức 0,544mg/lít khí thở.

Bà L. bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Tài xế chạy bộ quanh chung cư trốn CSGT kiểm tra nồng độ cồn ảnh 2

Bà L. uống bia nhấp môi bị CSGT kiểm tra phát hiện nồng độ cồn kịch khung (Ảnh: An Huy).

Người phụ nữ cho biết tối cùng ngày bà đi sinh nhật bạn, chỉ uống bia nhấp môi. Tan tiệc, bà chở bạn từ quán nhậu ở quận 11 về quận 10 bị CSGT kiểm tra lập biên bản.

"Tôi có uống nhiêu đâu, bưng ly bia lên chỉ nhấp môi thôi, không hiểu sao nồng độ cồn lại kịch khung như vậy. Bạn tôi không biết lái xe nên nhờ chở về nhà giúp. Thật sự, tôi cũng không biết uống bia, lái xe sẽ bị CSGT bắt", bà L. nói.

Trong đêm, một số tài xế khác vi phạm nồng độ cồn cũng bị Đội CSGT - Trật tự Công an quận 11 kiểm tra, lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Cùng ngày, đại diện Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, riêng trong tháng 2, CSGT toàn thành phố phát hiện 15.875 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn và 5.459 trường hợp vi phạm tốc độ.


Link bài gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/tai-xe-chay-bo-quanh-chung-cu-tron-csgt-kiem-tra-nong-do-con-20240301235331309.htm

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG