Bị phạt 7,5 triệu đồng vì livestream báo chốt nồng độ cồn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với hành vi livestream trên Facebook để “báo chốt” kiểm tra nồng độ cồn, ông T.V.Đ (SN 1970) ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Nội dung livestream do ông T.V.Đ đăng tải trên mạng xã hội có thời lượng 31 phút, thông báo việc lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn ở Tỉnh lộ 56 đi qua huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì livestream báo chốt nồng độ cồn ảnh 1

Ông T.V.Đ làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh do CA cung cấp)

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T.V.Đ thừa nhận hành vi của mình và tự giác xoá bỏ đoạn video còn lưu trên facebook và cam kết không tái phạm hành vi này.

Theo Công an huyện Bố Trạch, hành vi “báo chốt” giao thông tạo điều kiện cho một số người sau khi sử dụng rượu bia, chất kích thích vẫn tham gia giao thông..., dẫn tới nguy cơ tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, hành vi này còn tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tránh được sự tuần tra, kiểm soát, thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan công an khuyến cáo, “báo chốt” là hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không đăng tải, chia sẻ, hình ảnh, thông tin liên quan hoạt động của chốt CSGT.

MỚI - NÓNG