Đưa bác sĩ lên tàu cá chăm sóc sức khỏe các ngư dân được tàu cá Bình Định cứu vớt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do thời tiết xấu, sóng to gió lớn nên tàu cảnh sát biển chưa thể đưa được các ngư dân Bình Thuận được tàu cá tỉnh Bình Định cứu vớt qua tàu này; tàu đã cử 1 bác sĩ qua tàu cá để chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân.

Chiều 20/7, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 9h50 sáng cùng ngày tàu Cảnh sát biển Vùng 3 dự kiến tiếp cận tàu BĐ 96935 TS để đưa 4 ngư dân qua để chăm sóc sức khỏe, tuy nhiên do thời tiết xấu tàu không thể đưa qua được nên đã cử 1 bác sĩ và 1 cán bộ đi cùng với tàu cá để đưa các thuyền viên về Quy Nhơn. Theo đó, dự kiến tối mai tàu cá BĐ 96935 TS sẽ về tới Quy Nhơn.

Như Tiền Phong đã thông tin, tàu BTh 97478 TS (công suất 310 CV, hành nghề vây rút chì) xuất bến ngày 21/6 tại cảng Phan Thiết đi đánh bắt tại vùng biển Trường Sa - DK1, trên tàu có 15 lao động. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, địa chỉ thường trú khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết).

Đến 5h ngày 10/7, tàu mất tín hiệu liên lạc khi đang vào bờ. Thời điểm đó, tàu cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng Nam.

Lúc 13h11 phút ngày 19/7, tàu cá BĐ 96935 TS (của một ngư dân trú tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ) phát hiện một thúng chai trên đó có 4 thuyền viên của tàu cá BTh 97478TS tại vị trí có tọa độ 10031’N-113004’E.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".