Tin mới vụ 16 người trên tàu cá ở Bình Thuận bị mất liên lạc 4 ngày qua

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin ban đầu, tàu cá Bình Thuận mang số đăng ký BTh 97478 TS có 18 lao động nhưng có 2 người bị bong gân cổ tay phải và đau vùng bụng nên đã theo tàu cá hành nghề thu mua hải sản của tỉnh Kiên Giang về lại đất liền. Hiện, 16 lao động còn lại trên tàu đã bị mất liên lạc 4 ngày qua.

Sáng 14/7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện vẫn chưa liên lạc được với tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc vào ngày 10/7, khi đang khai thác hải sản trên biển.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, tàu Cảnh sát biển CSB 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xuất phát để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Dự kiến vào sáng nay 14/7, tàu CSB 7011 sẽ đến tọa độ nơi tàu BTh 97478 TS phát những tín hiệu cuối cùng trước khi mất liên lạc.

Tin mới vụ 16 người trên tàu cá ở Bình Thuận bị mất liên lạc 4 ngày qua ảnh 1

Danh sách chi tiết 16 lao động bị mất tích trên tàu BTh 97478 TS ở Bình Thuận.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ, huy động các tàu Cảnh sát biển, tàu Kiểm ngư đang hoạt động ngoài biển, gần vị trí tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc cuối cùng tham gia tìm kiếm, tăng cường quan sát, nếu phát hiện hỗ trợ cứu nạn kịp thời.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, qua xác minh ban đầu trên tàu có 18 lao động nhưng Lê Dẫy (SN 1971, trú khu phố 6, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết) bị bong gân cổ tay phải và Phạm Văn Hòa (SN 1978, trú khu phố 6, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết) bị đau vùng bụng nên đã theo tàu cá hành nghề thu mua hải sản của tỉnh Kiên Giang (không rõ số đăng ký) về lại đất liền. Như vậy, trên tàu BTh 97478 TS chỉ có 16 thành viên và đều đã mất liên lạc.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục triển khai, chỉ đạo các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 thông báo, thông tin liên quan tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc, để tàu thuyền, ngư dân hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn biết, hỗ trợ tìm kiếm.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 13/7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và thông báo cho các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc biết, có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm.

Tin mới vụ 16 người trên tàu cá ở Bình Thuận bị mất liên lạc 4 ngày qua ảnh 2

Tàu Cảnh sát biển CSB 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xuất phát để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, vào sáng ngày 12/7, Chi cục thủy sản Bình Thuận nhận được thông tin từ bà Trần Thị Phượng (SN 1975, khu phố 3, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết) về việc tàu cá BTh 97478 TS, công suất 310CV, gồm 18 lao động, hành nghề lưới vây rút chì bị mất liên lạc. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, địa chỉ thường trú khu phố 8, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết).

Tàu cá BTh 97478 TS có công suất máy chính 310 CV (228KW), năm đóng 1992 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Lần đăng kiểm gần nhất ngày 18/4/2022, hạn đăng kiểm ngày 18/4/2023. Hiệu lực giấy phép khai thác đến ngày 30/4/2024. Thiết bị giám sát hành trình được gắn trên tàu là BA-SAT-01 do Công ty Bình Anh cung cấp, tín hiệu cuối cùng của thiết bị hoạt động lúc 5 giờ 7 phút ngày 10/7.

Theo lịch trình, tàu xuất bến tại cảng Phan Thiết vào ngày 21/6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5h7 phút ngày 10/7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.