Hai tàu cá bốc cháy dữ dội trên sông Hàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một chiếc tàu cá đang neo đậu ở bờ Đông sông Hàn (Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa trưa. Đám cháy bùng lên dữ dội rồi lan sang tàu cá bên cạnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h45 trưa 30/6, người dân phát hiện tàu cá ĐNa 90737 TS (do ông Võ Thiết, SN 1962, trú quận Sơn Trà làm chủ) đang neo đậu trên sông Hàn, đối diện số nhà 361 Trần Hưng Đạo (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) bốc cháy dữ dội.

Hai tàu cá bốc cháy dữ dội trên sông Hàn ảnh 1

Tàu cá ĐNa 90737 TS đang neo đậu trên sông Hàn bất ngờ bốc cháy dữ dội

Thấy khói bốc lên, hàng chục người dân dùng thuyền, thúng tiếp cận con tàu để hỗ trợ dập lửa, cắt dây neo, di chuyển bình gas... để hạn chế gây nổ.

Tuy nhiên, con tàu vẫn tiếp tục bốc cháy dữ dội và lan sang tàu cá ĐNa 91004 (của ông Thái Đình Quý, SN 1960, trú quận Sơn Trà) đang neo đậu ngay bên cạnh. Ngọn lửa bùng lên khiến người dân không thể tiếp cận với con tàu và gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng.

Hai tàu cá bốc cháy dữ dội trên sông Hàn ảnh 2

Đám cháy quá lớn đã lan sang khiến tàu cá neo đậu gần đó cũng bị cháy

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP Đà Nẵng) đã huy động lực lượng và phương tiện của 5 Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên địa bàn gồm: Công an quận Sơn Trà, Công an quận Hải Châu và Đội Khu vực 1, Khu vực 2 và Đội PCCC&CNCH trên sông để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt ở hiện trường, phối hợp với người dân kéo tàu bị cháy vào sát bờ và phun nước dập lửa.

Hai tàu cá bốc cháy dữ dội trên sông Hàn ảnh 3

Hai chiếc tàu cá gần như bị thiêu rụi phần cabin, ngư lưới cụ

Đến khoảng 12h10 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục làm mát hiện trường, đề phòng lửa bùng cháy trở lại.

Tại hiện trường, hai tàu cá gần như cháy rụi phần cabin, ngư lưới cụ hư hỏng hoàn toàn. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.