15 lao động trên tàu cá ở Bình Thuận bị mất liên lạc gần chục ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, đã 8 ngày trôi qua kể từ khi tàu BTh 97478 TS bị mất tín hiệu liên lạc nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin gì về tàu cá này.

Hiện tại, tàu CN-09 BP 11.19.01/09 vẫn đang thực hiện nhiệm vụ phối hợp với tàu Cảnh sát biển CSB 7011, tàu SAR 413 và 6 tàu cá (BTh 99586 TS, BTh 97579TS, BTh 96379TS, BTh 99260TS, BTh 97222TS, BTh 97406TS) tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, trong quá trình hoạt động khai thác hải sản trên biển, đến ngày 29/6 do sức khỏe không đảm bảo nên 2 lao động Lê Dẫy (51 tuổi) và Phạm Văn Hòa (44 tuổi) đã theo 1 tàu cá thu mua hải sản của tỉnh Kiên Giang về đất liền trước. Đến ngày 30/6, cả 2 lao động trên đã có mặt tại địa phương. Theo thông tin của ông Dẫy và Hòa, quá trình hành nghề trên biển, tàu cá BTh 97478 TS có 17 lao động, không có lao động Huỳnh Ngọc Trí.

15 lao động trên tàu cá ở Bình Thuận bị mất liên lạc gần chục ngày ảnh 1

Danh sách 15 lao động trên tàu cá BTh 97478 TS.

Làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, ông Huỳnh Ngọc Trí (SN 1983, trú khu phố 10, phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết) cho biết, ngày 21/6, sau khi hoàn tất các thủ tục tại Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết để chuẩn bị xuất bến, ông Bùi Văn Toàn đã yêu cầu ông Trí chuyển sang tàu cá BV 4553 TS (cũng do ông Toàn làm chủ thuyền) để đi biển do tàu cá BV 4553 TS thiếu lao động. Tuy nhiên, ông Trí không đồng ý và lên bờ trở về nhà. Như vậy, khi tàu cá mất liên lạc, trên tàu có 15 lao động.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo cho các đồn biên phòng thông báo cho các tàu thuyền và ngư dân của địa phương nói trên đang hoạt động trên biển tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm tàu BTH 97478 TS và 15 thuyền viên.

Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc, thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong liên quan đến công tác tìm kiếm tàu BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển vào ngày 10/7. Trong đó nhấn mạnh, cần tính toán cụ thể vị trí tàu chìm (trường hợp bất khả kháng), tốc độ gió, độ cao sóng, tốc độ trôi dạt để xác định trôi theo hướng nào, khu vực nào để khoanh định phạm vi và phương thức tìm kiếm phù hợp, hiệu quả nhất.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính và UBND TP.Phan Thiết xem xét hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho các tàu địa phương huy động trực tiếp tham gia hỗ trợ tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc theo quy định. Ngoài ra, UBND TP.Phan Thiết tiếp tục nắm chắc tình hình, thăm hỏi, động viên, giải thích cho các gia đình có lao động đi trên tàu bị nạn biết, thông tin kịp thời tình hình, không để tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tàu BTh 97478 TS (công suất 310 CV, hành nghề vây rút chì) xuất bến ngày 21/6 tại cảng Phan Thiết đi đánh bắt tại biển Trường Sa - DK1. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, địa chỉ thường trú khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết).

15 lao động trên tàu cá ở Bình Thuận bị mất liên lạc gần chục ngày ảnh 2

Gần chục tàu đang tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS trên biển.

Đến 5h ngày 10/7, tàu mất tín hiệu liên lạc khi đang vào bờ, cách vùng biển cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng Nam. Tàu cá BTh 97478 TS còn hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác. Thời điểm tàu mất tín hiệu, vùng biển xung quanh huyện đảo Phú Quý thời tiết xấu, gió lớn, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Trong khi đó, ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết cho biết, đã cùng đại diện phường Đức Nghĩa, Phú Tài đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân 15 thuyền viên trên tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển vào ngày 10/7.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP.Phan Thiết đã chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình. Đồng thời động viên tinh thần, mong muốn người thân các lao động ổn định tinh thần, tiếp tục hy vọng và chờ đợi thông tin tìm kiếm cứu nạn từ các cơ quan chức năng. Được biết, hoàn cảnh gia đình của các thuyền viên trên tàu cá BTh 97478 TS hầu hết đều rất khó khăn.

MỚI - NÓNG