Sau 9 ngày, vẫn chưa tìm thấy dấu vết tàu cá cùng 15 lao động bị mất liên lạc trên biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại nơi tàu cá BTh 97478 TS phát tín hiệu cuối cùng đang có sóng to, gió lớn, thời tiết xấu. Các tàu CN-09BP11.19.01, BTh 97636, BTh 99411 đã trở về đảo Phú Qúy để tiếp nhiên liệu, khắc phục sự cố thông tin liên lạc để tiếp tục quay trở lại tìm kiếm.

Ngày 18/7, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, sau 9 ngày kể từ lúc tàu BTh 97478 TS bị mất tín hiệu liên lạc, các cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện dấu vết của tàu gặp nạn.

Cơ quan chức năng đang huy động thêm phương tiện, nỗ lực tìm kiếm trên diện rộng. Tại tọa độ tìm kiếm đang có sóng to, gió lớn, thời tiết xấu. Nhiều tàu chuyên dụng và tàu cá của ngư dân sau nhiều ngày tìm kiếm đã trở về đảo Phú Quý tiếp nhiên liệu, khắc phục sự cố thông tin liên lạc để tiếp tục quay trở lại thực hiện nhiệm vụ.

Đến sáng 18/7, tại tọa độ tàu BTh 97487 TS phát tín hiệu cuối cùng, ngoài tàu Cảnh sát biển CBS 7011, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III còn có gần chục tàu cá công suất lớn tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy dấu vết liên quan đến tàu cá này.

Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc, thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong, trong đó nhấn mạnh, cần tính toán cụ thể vị trí tàu chìm (trường hợp bất khả kháng), tốc độ gió, độ cao sóng, tốc độ trôi dạt để xác định tàu cá trôi theo hướng nào, khu vực nào để khoanh, xác định phạm vi và phương thức tìm kiếm phù hợp, hiệu quả nhất.

Sau 9 ngày, vẫn chưa tìm thấy dấu vết tàu cá cùng 15 lao động bị mất liên lạc trên biển ảnh 1

Tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cũng đang tham gia tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính và UBND TP.Phan Thiết xem xét hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho các tàu địa phương huy động trực tiếp tham gia hỗ trợ tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS. Ngoài ra, UBND TP Phan Thiết được giao nắm tình hình, thăm hỏi, động viên, giải thích cho các gia đình có lao động đi trên tàu bị nạn biết, thông tin kịp thời tình hình, không để tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo cho các đồn biên phòng thông báo cho các tàu thuyền và ngư dân của các địa phương đang hoạt động trên biển tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm tàu BTH 97478 TS và 15 thuyền viên.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết thêm, trong quá trình hoạt động khai thác hải sản trên biển, đến ngày 29/6 do sức khỏe không đảm bảo nên 2 lao động Lê Dẫy (51 tuổi) và Phạm Văn Hòa (44 tuổi) đã theo 1 tàu cá thu mua hải sản của tỉnh Kiên Giang về đất liền trước. Đến ngày 30/6, cả 2 lao động trên đã có mặt tại địa phương. Theo thông tin của ông Dẫy và ông Hòa, quá trình hành nghề trên biển, tàu cá BTh 97478 TS có 17 lao động, không có lao động Huỳnh Ngọc Trí.

Làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, ông Huỳnh Ngọc Trí (SN 1983, trú khu phố 10, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) cho biết, ngày 21/6, sau khi hoàn tất các thủ tục tại Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết để chuẩn bị xuất bến, ông Bùi Văn Toàn đã yêu cầu ông Trí chuyển sang tàu cá BV 4553 TS (cũng do ông Toàn làm chủ) để đi biển do tàu này thiếu lao động. Tuy nhiên, ông Trí không đồng ý và trở về nhà.

Như vậy, khi tàu BTh 97478 TS mất liên lạc, trên tàu có 15 lao động. Tàu có công suất 310 CV, hành nghề vây rút chì, xuất bến ngày 21/6 tại cảng Phan Thiết đi đánh bắt tại biển Trường Sa - DK1. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, thường trú tại khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết).

Đến 5h ngày 10/7, tàu mất tín hiệu liên lạc khi đang vào bờ và cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng Nam. Tàu cá BTh 97478 TS còn trong hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác. Thời điểm tàu mất tín hiệu, vùng biển này thời tiết xấu, gió lớn, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

MỚI - NÓNG