Dự báo có bão vào Biển Đông trước khi hết tháng 5, bão có thể mạnh cấp mấy?

HHTO - Hiện đã có một mô hình lớn dự báo rằng sẽ có bão vào Biển Đông trước khi tháng 5 kết thúc. Dự báo này cụ thể thế nào, bão có thể mạnh cấp mấy và di chuyển ra sao?

Mùa bão ở nước ta thường được coi là bắt đầu từ tháng 6, nhưng hiện tại đã có ít nhất một mô hình lớn dự báo rằng sẽ có bão vào Biển Đông trước khi hết tháng 5. Nếu dự báo này chính xác, nước ta sẽ gọi đó là cơn bão số 1 của mùa bão năm nay.

Cụ thể, mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ, vốn là mô hình dự báo nổi tiếng nhất thế giới, nhận định sẽ có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) xuất hiện ở Biển Đông vào khoảng ngày 24/5. ATNĐ này được dự báo sẽ tiến về phía nước ta và mạnh lên thành bão vào khoảng ngày 26/5.

Ngay tại Biển Đông trong một vài ngày sau đó, cơn bão này sẽ mạnh lên thành bão cấp 13 - 14 (sức gió mạnh nhất khoảng 140 - 152 km/h), chưa biết ảnh hưởng đến đất liền ra sao.

GFS dự báo sắp tới sẽ có bão ở Biển Đông, trong hình là dự báo cho ngày 28/5, khi đó cơn bão có sức gió đến 143 km/h (cấp 13). Ảnh: Ventusky, GFS.

GFS dự báo sắp tới sẽ có bão ở Biển Đông, trong hình là dự báo cho ngày 28/5, khi đó cơn bão có sức gió đến 143 km/h (cấp 13). Ảnh: Ventusky, GFS.

Tuy nhiên, mô hình của ECMWF (Trung tâm Dự báo thời tiết tầm trung Châu Âu) thì đưa ra nhận định “nhẹ nhàng” hơn, là trong khoảng thời gian trên sẽ có một áp thấp hoặc ATNĐ ở Biển Đông, có thể không ảnh hưởng nhiều đến đất liền nước ta.

Cả hai mô hình trên đều là những mô hình hiện đại, được tin cậy nhất thế giới, nhưng hiện tại dự báo của hai mô hình này chưa đồng nhất, qua đó có thể thấy việc dự báo bão là rất khó. Bởi vì chỉ cần một chút thay đổi trong một yếu tố khí tượng nào đó thôi là có thể ảnh hưởng đến việc bão sẽ hình thành hoặc không, sẽ mạnh lên hoặc không, và di chuyển thế nào.

Vì dự báo như trên đối với bão là tương đối xa nên có thể sẽ còn thay đổi, tuy nhiên tâm lý phòng chống thiên tai, không hoang mang nhưng sẵn sàng ứng phó là luôn cần có, dù thời tiết có thế nào đi nữa.

Cùng chuyên mục

Vụ chủ kênh "Già làng Tây Nguyên" bị khởi tố: "Chỉ dẫn địa lí" được bảo hộ là thế nào?

Vụ chủ kênh "Già làng Tây Nguyên" bị khởi tố: "Chỉ dẫn địa lí" được bảo hộ là thế nào?

TPO - Vụ chủ kênh "Già làng Tây Nguyên" bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" có liên quan đến việc sử dụng chỉ dẫn địa lí "Ngọc Linh" trên sản phẩm sâm. Vậy "chỉ dẫn địa lí" được bảo hộ nghĩa là thế nào? Có phải người mua thấy có địa danh trên sản phẩm là biết nguồn gốc hay không?

thuốc An Cung giả bị công an thu giữ

Từ vụ An Cung giả gần 3 triệu đồng/hộp: “An Cung” là thuốc hay sản phẩm gì?

TPO - Việc Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung giả đang được dư luận rất quan tâm, đặc biệt khi giá một hộp An Cung giả này lên tới gần 3 triệu đồng. Trên thị trường hiện tại có nhiều loại sản phẩm mà tên có chữ "An Cung", nên nhiều người thắc mắc có phải các sản phẩm đó đều là thuốc hay không.