Google News

Đột nhập xưởng làm linh vật ngựa Đường hoa Nguyễn Huệ 2026

TPO - Càng cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí tại xưởng sản xuất linh vật Đường hoa Nguyễn Huệ càng trở nên khẩn trương. Hàng chục nghệ nhân, công nhân đang tăng ca ngày đêm để hoàn thiện những linh vật ngựa khổng lồ trước giờ ra phố.

7.jpg
Những ngày này, tại các xưởng thi công linh vật chuẩn bị cho Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, không khí làm việc diễn ra khẩn trương khi các nghệ nhân và công nhân đang gấp rút hoàn thiện các tác phẩm trước khi đưa ra lắp đặt.
8.jpg
Hàng chục nghệ nhân và công nhân đang ngày đêm miệt mài hoàn thiện từng chi tiết để kịp đưa các linh vật ra lắp đặt trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ trong thời gian sớm nhất. Đường hoa dự kiến thi công từ cuối tháng 1 và hoàn thành trước ngày 15/2 để kịp chào đón người dân, du khách trong dịp Tết.
5.jpg
Tại xưởng của nghệ nhân Văn Tòng, không khí lao động diễn ra nhộn nhịp từ sáng đến tối. Ông Tòng đã gắn bó với việc chế tác linh vật cho Đường hoa nhiều năm liền và năm nay ông tiếp tục đảm nhận phần thi công linh vật ngựa trung tâm.
1.jpg
Tác phẩm có tên Nhất mã thong dong là linh vật ngựa nổi bật nhất của đường hoa năm nay với chiều cao gần 7 m, được làm từ tre đan theo cấu trúc hình học độc đáo, tạo không gian sinh thái nhiều tầng để khách tham quan có thể bước vào và cảm nhận.
2.jpg
Đường hoa năm nay mang chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, một trong những điểm mới là sự xuất hiện lần đầu tiên của hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian trưng bày.
6.jpg
Hiện xưởng Văn Tòng có khoảng 50 nhân sự làm việc thường xuyên, được phân chia theo từng bộ phận như điêu khắc, mỹ thuật, cơ khí và vật tư. Càng cận Tết, khối lượng công việc càng tăng, nhiều công nhân phải làm việc liên tục từ sáng đến tối muộn, có hôm tăng ca đến 22-23h để kịp tiến độ chung.
3.jpg
Năm 2026 mang ý nghĩa bản lề của đất nước, ghi dấu cột mốc quan trọng khi TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương chính thức hợp nhất, hình thành “siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á”. Tinh thần chuyển mình ấy được thể hiện xuyên suốt trên Đường hoa Tết 2026 qua hình tượng linh vật Bính Ngọ tung bay trên lũy tre cách điệu như những con sóng lớn, biểu trưng cho nguồn năng lượng mạnh mẽ, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những tầm cao mới.
4.jpg
Đây là năm thứ 23 đường hoa được tổ chức dịp Tết ở khu trung tâm TPHCM, trở thành nét văn hóa đặc trưng của thành phố. Đường hoa năm nay là sự sắp đặt quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.
9.jpg
Trong quá trình hoàn thiện linh vật, khâu vẽ mỹ thuật được xem là một trong những phần việc đòi hỏi độ chính xác và tỉ mỉ cao nhất. Công đoạn này do chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - thợ mỹ thuật có hơn mười năm kinh nghiệm - trực tiếp đảm nhiệm. Nhiệm vụ của chị là thể hiện hoa văn, tạo hình đường nét và phối màu trực tiếp lên bề mặt linh vật. "Thử thách lớn nhất là phải bám sát bản thiết kế đã được phê duyệt, tuyệt đối không tự ý điều chỉnh theo cảm xúc cá nhân. Các họa tiết hoa mai, mây cách điệu mang phong cách truyền thống được xử lý kỹ lưỡng, mềm mại và rõ nét, góp phần tạo nên thần thái cho linh vật", chị Huyền nói.
11.jpg
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 dự kiến phục vụ người dân và du khách trong 8 ngày Tết, từ 19hngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp) đến 21 giờ ngày 22/2 (mùng 6 Tết). Thời điểm này, đội ngũ công nhân đang khẩn trương thi công, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục để kịp hoàn thành trước ngày khai mạc.
10.jpg
z7469240604853-9d8e15ac3d9dd6a8d7d55b67eeddd9be.jpg
Không chỉ riêng linh vật ngựa, nhiều đại cảnh khác cũng đang được thi công song song, như cổng chào mô phỏng hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lớp lũy tre cách điệu như những đợt sóng lớn, biểu tượng cho tinh thần vươn lên mạnh mẽ.