Điều ca nô vượt lũ đưa sản phụ đi sinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền địa phương đã điều ca nô tới đưa chị Chính đang chuyển dạ bị cô lập trong vùng lũ thôn Plei Du (xã Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đi sinh.
Điều ca nô vượt lũ đưa sản phụ đi sinh ảnh 1

Lực lượng chức năng cùng người dân đưa sản phụ trong thôn Plei Du đi sinh

Ngày 10/10, UBND xã Chư Răng (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa và chính quyền địa phương đã đưa một sản phụ trong vùng bị ngập, cô lập đi sinh con thành công.

Cụ thể, do mưa lớn nhiều ngày, nước lũ tràn về khiến khu vực ngầm tràn nối thôn Plei Du (xã Chư Răng) bị ngập sâu, toàn bộ người dân bị cô lập. Theo thống kê, thôn Plei Du có 217 hộ với 946 khẩu. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng đến canh các điểm tràn, tránh trường hợp người dân đi qua, nguy hiểm.

Khoảng 19h ngày 9/10, UBND xã Chư Răng nhận được điện thoại của người dân báo sản phụ Phạm Thị Chính (trú tại thôn Plei Du) có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh nhưng không thể tới cơ sở y tế vì tuyến đường duy nhất tới trung tâm xã đã bị ngập sâu.

Điều ca nô vượt lũ đưa sản phụ đi sinh ảnh 2
Điều ca nô vượt lũ đưa sản phụ đi sinh ảnh 3

Sản phụ Phạm Thị Chính chuyển dạ khi trong thôn đang bị cô lập bởi dòng nước lũ

Nhận được tin báo, UBND xã lập tức xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện và phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho ca nô vượt lũ qua thôn Plei Du đưa sản phụ sang bờ bên này đập tràn để đến cơ sở y tế.

Đến khoảng 22h, sản phụ đã được đưa vào bờ an toàn để di chuyển lên Bệnh viện Y dược Hoàng Anh - Gia Lai sinh nở, mẹ tròn con vuông.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn các huyện Ia Pa, Krông Pa, Đak Đoa, Chư Sê và Chư Prông, mưa bão đã làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân, ước khoảng hơn 320 triệu đồng. Cụ thể, thiệt hại về nông, lâm nghiệp ước tính 10,2ha lúa, 3,5 ha mì (sắn) cùng một số diện tích hoa màu khác bị ngập.

Mưa lớn nhiều ngày khiến ngầm tràn qua thôn Plei Du (xã Chư Răng, huyện Ia Pa) bị ngập nặng và ngầm qua thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) bị ngập, sạt lở; tắc cống qua đường tại vị trí ranh giới xã Ia Tôr – Ia Bang (huyện Chư Prông); một cống bị cuốn trôi gây sạt lở một số điểm đường giao thông xã Ia Me, huyện Chư Prông; một cầu gỗ tại thôn Đồng Tâm, huyện Chư Prông bị hư hỏng... Một số ngầm tràn tại xã Ia Boòng, Ia Kly, Ia Piơr, Ia Pia, huyện Chư Prông bị ngập sâu khiến giao thông bị chia cắt nhiều giờ.

Mưa bão còn gây sạt lở mái taluy bên tả trạm bơm xã Ia Rmok, huyện Krông Pa; 1 đoạn kênh nương đất xã Ia Pết, huyện Đak Đoa bị vỡ; đập đất của thủy điện Ia Glai 2 bị vỡ tại xã Ia Ga, huyện Đak Đoa...

Điều ca nô vượt lũ đưa sản phụ đi sinh ảnh 4

Sạt lở tại quốc lộ 24, đoạn qua xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, Kon Tum.

Tại Kon Tum, mưa bão cũng gây ngập lụt, nhiều thiệt hại về hoa, tài sản. Như tại Quốc lộ 24, đoạn qua xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy) xảy ra 2 vị trí sạt lở ta luy dương nhỏ, đất đá lấp rãnh thoát nước.

Trong khi đó, đường tái định cư thủy điện Plei Krông đoạn qua xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy) cũng bị sạt lở hư cống qua đường. Nặng nhất là trên Tỉnh lộ 675, mưa lớn khiến đoạn đường qua xã Kroong, TP. Kon Tum bị ngập sâu trong nước lúc đầu giờ sáng 9/10, khiến giao thông đi lại khó khăn.

Tỉnh lộ 675 đoạn qua xã Sa Nhơn (huyện Sa Thầy) mưa lớn còn gây ra 2 điểm sạt lở nặng ta luy âm ăn sâu vào nền đường, hở hàm ếch, nguy cơ tiếp tục ăn sâu vào nền đường...

Hiện các đoạn bị sạt lở, đơn vị quản lý đường đã cho tiến hành hốt dọn, đảm bảo giao thông; cắm biển cảnh báo, xếp rọ đá, giăng dây đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG