Để niềm vui trọn vẹn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Càng gần đến đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, những lo ngại về sự xuất hiện làn sóng dịch COVID -19 mới càng tăng dần, nhất là tại những thành phố lớn, các địa phương từng là “tâm dịch” như TPHCM.

Tròn hai năm trước, khi dư âm của những ngày nghỉ lễ chưa tan thì làn sóng dịch bệnh lần thứ tư ập đến khiến đầu tàu kinh tế cả nước chao đảo và đến nay vẫn chưa lấy lại thăng bằng. Đau xót hơn, trên 18 nghìn người đã vĩnh viễn ra đi trong sự cô độc đến tận cùng. Hàng quán đóng cửa. Cả thành phố lớn và đông dân nhất cả nước hầu như không bóng người, chỉ văng vẳng tiếng còi hụ của xe cứu thương. Mọi hoạt động kinh tế - xã hội gần như bị tê liệt...

Nỗi ám ảnh khủng khiếp ấy tưởng đã lùi sâu vào quá khứ vẫn có nguy cơ xuất hiện trở lại. Các ca bệnh những ngày qua ở nhiều địa phương và trên cả nước tăng nhanh. Nhiều biến thể phụ mới của biến chủng Omicron đã xuất hiện, kể cả những biến thể lây lan với tốc độ cực nhanh, tạo ra làn sóng dịch COVID-19 mới tại nhiều quốc gia. Trong bối cảnh ấy, người dân cả nước lại sắp đổ xô đi du lịch, vui chơi giải trí. Hoạt động tiếp xúc nơi công cộng tăng lên, những điểm đến, các khu du lịch ken đặc người vào mỗi dịp lễ là môi trường thuận lợi để dịch bùng phát.

Đương nhiên, so với hai năm trước, tâm thế ứng phó với đại dịch toàn cầu đã khác. Việt Nam đã có kinh nghiệm. Vắc xin phòng COVID-19, thuốc điều trị, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kể cả bệnh viện dã chiến, các khu cách ly... đã có sẵn, chỉ cần kích hoạt là đưa vào phục vụ trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp. Quan trọng hơn, người dân cả nước đã đạt miễn dịch cộng đồng. Thế nhưng, vẫn còn đó nỗi lo. Những người lớn tuổi, bệnh nền, phụ nữ mang thai,… nói chung là những người có sức đề kháng yếu rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của dịch bệnh. Nguy cơ tử vong vẫn luôn hiện hữu.

Những ngày qua, ngành y tế và nhiều địa phương đã khẩn trương xây dựng các kịch bản ứng phó, triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch. Biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay là mỗi người cần nâng cao cảnh giác, hạn chế đến những nơi đông người và nếu buộc phải đến thì cần tuân thủ các khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế.

Cảnh giác, có ý thức tự bảo vệ mình chính là biện pháp hiệu quả nhất để tránh lây lan dịch bệnh cho các thành viên trong gia đình và cộng đồng trong những ngày nghỉ lễ dài ngày sắp tới.

MỚI - NÓNG