Đấu Thái Lan, đã tới lúc ông Park Hang-seo cần mạo hiểm?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo liệu có thể giúp đội tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ trước Thái Lan?
HLV Park Hang-seo liệu có thể giúp đội tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ trước Thái Lan?
TPO - Lật ngược thế trận trước Thái Lan là mục tiêu khó khăn nhưng không phải bất khả thi nếu đội tuyển Việt Nam ra sân với tinh thần quả cảm, khát khao chiến thắng mạnh mẽ nhất.

Ở trận lượt đi, Thái Lan đã có chiến thắng 2-0 được đánh giá là thuyết phục trước đội tuyển Việt Nam. Chanathip Songkrasin toả sáng khi ghi cả 2 bàn thắng. Tiền vệ đang khoác áo Consadole Sapporo (Nhật Bản) cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn lên tuyển Thái với khả năng dẫn dắt lối chơi, tổ chức tấn công ở đẳng cấp cao. Trước cuộc tái đấu tối nay, đội tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi trên nhiều phương diện, từ chênh lệch về tỉ số đến lực lượng, tâm lý. Điều này khiến cho mục tiêu lật ngược thế cờ trước Thái Lan trở thành nhiệm vụ khó với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên, không phải vì vậy mà đội tuyển Việt Nam không có hy vọng. Hai pha dứt điểm đưa bóng chạm xà ngang và cột dọc của Quang Hải hay tình huống Phan Văn Đức thoát xuống trong thế đối mặt thủ môn Thái Lan thắp lên niềm tin cho đội tuyển Việt Nam về cơ hội ở trận lượt về.

Đấu Thái Lan, đã tới lúc ông Park Hang-seo cần mạo hiểm? ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam cần thể hiện được tinh thần chiến đấu không lùi bước trước Thái Lan.

Một lý do khiến đội tuyển Việt Nam bất lợi trước Thái Lan ở lượt đi là dấu hiệu “mất lửa” của các trụ cột. Ngoại trừ Quang Hải và Hoàng Đức, các vị trí khác của đội tuyển Việt Nam đều chơi dưới sức hoặc không đạt phong độ tốt nhất. Điều này bắt nguồn từ việc đội tuyển Việt Nam phải thi đấu quá nhiều trong những tháng qua, bao gồm 6 trận đấu tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Chính vì vậy khi vào tới AFF Cup 2020, các trụ cột đều sa sút thể lực, không đạt trạng thái hưng phấn cần thiết.

Dễ thấy nửa cuối hiệp 2 khi HLV Park Hang-seo tung các nhân tố mới vào sân như Tấn Tài hay Đức Chinh, lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã có lửa hơn. Trong cuộc đối đầu tối này, HLV Park Hang-seo cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ chơi một trận “không hối hận” trước đối thủ. Để đạt mục tiêu này, đội tuyển Việt Nam cần những nhân tố không biết sợ, chơi quả cảm với khao khát mạnh mẽ nhất. 90 phút trước người Thái sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam cho thấy tinh thần không từ bỏ của mình như đã thể hiện 3 năm qua.

Có lẽ đã đến lúc HLV Park Hang-seo cần mạo hiểm hơn để đem lại luồng sinh khí mới trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Đánh bại Thái Lan lúc này là nhiệm vụ khó khăn nhưng không hề bất khả thi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.