Thống kê cho thấy Thái Lan là đối thủ cực khó của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chanathip Songkrasin và các đồng đội kết thúc vòng đấu bảng với 4 trận toàn thắng, giành trọn 12 điểm.
Thống kê cho thấy Thái Lan là đối thủ cực khó của đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Thái Lan hứa hẹn tạo nên thách thức lớn với Quế Ngọc Hải và các đồng đội.

Kết quả này còn cao hơn cả đội tuyển Việt Nam, chỉ được 10 điểm sau 4 trận. Trong 4 trận đấu, Thái Lan ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Tiền đạo Teerasil Dangda thể hiện phong độ cực ổn định với 4 pha lập công. Dangda là một bất ngờ của Thái Lan khi toả sáng ở độ tuổi 33.

Sau 4 trận vòng bảng, đội tuyển Việt Nam ghi được 9 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào. Hàng hậu vệ chính là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam khi thi đấu ổn định, không mắc nhiều sai sót dù vắng những nhân tố chính như Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng.

Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại là có vẻ như Thái Lan chưa tung hết sức ở các trận đấu vừa qua. Ở lượt cuối bảng A, HLV Mano Polking đã sử dụng đội hình phụ trước Singapore nhưng vẫn giành chiến thắng 2-0. Hàng tiền vệ Thái Lan được đánh giá rất cao với sự góp mặt của Thanawat, Sarach Yooyen và đặc biệt là Chanathip Songkrasin. Đội bóng của ông Polking cũng tỏ ra nguy hiểm với các pha tấn công biên nhờ sự cơ động của Theerathon Bunmathan.

Thống kê cho thấy Thái Lan là đối thủ cực khó của đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Teerasil Dangda toả sáng ở tuổi 33 với 4 bàn thắng tại vòng đấu bảng AFF Cup 2020.

Theo thống kê, Thái Lan cũng thường trội hơn các đối thủ về khả năng kiểm soát bóng với tỉ lệ hơn 67%/trận. Chanathip Songkrasin và các đồng đội tung ra 2.200 đường chuyền, 84 pha dứt điểm trong đó có 35 lần trúng đích.

Trong 2 lần gặp nhau tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đều rất chật vật để cầm hoà Thái Lan. Đây là đối thủ duy nhất ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng khi đối đầu ở các giải chính thức dưới thời HLV Park Hang-seo.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra ngày 23/12 tới. Thái Lan mới đây được treo thưởng 600.000 USD nếu đoạt ngôi vô địch.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...