Dấu ấn nhiệm kỳ 2017-2022 của tuổi trẻ Hà Tĩnh

TPO - Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào bằng những phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hà Tĩnh vinh dự được Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội Điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh Cụm Bắc Trung Bộ và Khối trực thuộc Trung ương Đoàn. Những ngày này, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đang nô nức hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức vào ngày 15-16/8.

Chia sẻ về những hoạt động trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Hà Tĩnh, chị Nguyễn Ny Hương - Phó Bí Thư phụ trách Tỉnh Đoàn cho biết, nhiệm kỳ vừa qua đoàn viên - thanh niên tỉnh nhà luôn đi đầu và tham gia tích cực các phong trào, khẳng định vai trò, vị thế của tuổi trẻ bằng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ thực tiễn, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua chính là tiền đề quan trọng để tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu đưa phong trào phát triển vượt bậc hơn, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Cùng nhìn lại dấu ấn nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh diễn ra trong bối cảnh kinh tế tỉnh đang phục hồi, chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới. Gắn với sự phát triển đó, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã luôn nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo và để lại dấu ấn rõ nét, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt đối với công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đặt ở vị trí quan trọng.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2017-2022 của tuổi trẻ Hà Tĩnh ảnh 1

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa.

Trong 5 năm qua, nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo như: Tổ chức Hành trình “Theo dấu chân Bác”, đăng ký các nội dung, việc làm “Tuổi trẻ Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác”. Cùng với đó, được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, cán bộ Đoàn các cấp luôn nỗ lực khẳng định vai trò là đội ngũ kế cận, là đội quân dự bị tin cậy của Đảng.

Toàn tỉnh đã có 230 gương tập thể, mô hình và 1.540 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu được tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp, ngành tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, toàn Đoàn đã phối hợp, tổ chức hơn 3.600 chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, sinh hoạt Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”; “Tuổi trẻ với pháp luật”; “Phiên tòa giả định” thu hút hơn 600.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2017-2022 của tuổi trẻ Hà Tĩnh ảnh 2

Nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế được thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, các phong trào hành động cách mạng góp sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội nhằm xây dựng bảo vệ Tổ quốc được tổ chức rộng khắp nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhiều hoạt động, phong trào tình nguyện ý nghĩa như: Tháng Thanh niên; chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; chiến dịch Đông - Xuân tình nguyện… được triển khai rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Nhiều mô hình mới, sáng tạo của tuổi trẻ Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn tuyên dương và cho đơn vị bạn học tập, nhân rộng như: Vườn ươm thanh niên 0 đồng; Khu vui chơi thiếu nhi bằng vật liệu tái chế; Con đường bích họa.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Toàn tỉnh có 105 công trình cấp tỉnh, hơn 5.200 công trình cấp huyện, tổng trị giá các công trình hơn 25 tỷ đồng.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2017-2022 của tuổi trẻ Hà Tĩnh ảnh 3

Xây dựng 150 mã QR thông tin các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài ra trong 5 năm, toàn Đoàn đã phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa bằng tiền mặt, vật chất và ngày công thanh niên tình nguyện có tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng để hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; chăm sóc sức khỏe, thể chất cho nhân dân, phục vụ nhu cầu khám, cứu chữa người bệnh hiểm nghèo của ngành y tế. Trong nhiệm kỳ này, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã kêu gọi, xã hội hoá nguồn lực hơn 7,5 tỷ đồng và 28.000 ngày công hỗ trợ 7 xã về đích Nông thôn mới theo đúng tiến độ. Với những kết quả đạt được, Tỉnh Đoàn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới.

Vượt khó khăn, xung kích, sáng tạo

Kế thừa và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Thương người như thể thương thân”, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, đồng hành với nhân dân khi gặp khó khăn đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trong thời điểm cả nước đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch, nhiều chương trình được BTV Tỉnh Đoàn thực hiện như: Tuổi trẻ Hà Tĩnh hướng về phương Nam; Giọt máu nghĩa tình vì miền Nam ruột thịt; Triệu túi an sinh; ATM gạo; Nông sản sạch không đồng; Gian hàng không đồng; Triệu bữa cơm… với sự tham gia của 39 ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia với số tiền huy động gần 14,5 tỷ đồng.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2017-2022 của tuổi trẻ Hà Tĩnh ảnh 4

Nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên, học sinh được Ban thường vụ Tỉnh Đoàn thực hiện.

Trong giai đoạn “chuyển mình” của đất nước, dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng Ban thường vụ Tỉnh Đoàn vẫn đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Theo đó, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng vốn vay không hoàn lại cho 14 dự án thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Toàn tỉnh hiện có hơn 950 mô hình kinh tế thanh niên quy mô lớn và hơn 1.500 mô hình quy mô vừa và nhỏ làm ăn có hiệu quả góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống hàng chục ngàn lao động trẻ.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2017-2022 của tuổi trẻ Hà Tĩnh ảnh 5

Trong thời điểm dịch COVID-19 Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn.

Ngoài ra Đoàn các cấp quản lý hơn 665 tỷ đồng cho 13.677 hộ vay vốn, thông qua 406 tổ tiết kiệm và vay vốn; hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 69 dự án với tổng số vốn hơn 3,7 tỷ đồng từ nguồn vốn 120 trung ương Đoàn và Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tuổi trẻ Hà Tĩnh, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn tặng bằng khen đơn vị xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018, UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020…

Tin liên quan