Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công trình con đường bích họa thực hiện trên vách núi thuộc ta luy âm dọc tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa bàn huyện miền núi Nam Đông (tỉnh TT-Huế) vừa được các cán bộ, giảng viên, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đoàn Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế thực hiện nhằm dành tặng đồng bào vùng cao.
Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 1

Đây là một trong những công trình thanh niên thuộc Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 do cán bộ, giảng viên, ĐVTN Đoàn Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế thực hiện, vẽ tặng đồng bào vùng cao Nam Đông, tỉnh TT-Huế.

Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 2

Công trình hoàn thiện, được người dân vùng núi Nam Đông hào hứng đón nhận.

Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 3

Con đường bích họa gồm 6 bức tranh vẽ cỡ lớn trên vách ta luy âm thuộc cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa bàn Nam Đông.

Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 4

Ngay bên dưới dãy bích họa là Tỉnh lộ 14B đoạn đi qua xã Hương Phú - huyện Nam Đông, nên người đi đường dễ dàng thưởng lãm các tác phẩm và tạo cảm giác dễ chịu khi đi qua đoạn đường này.

Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 5
Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 6

Các bức bích họa lấy cảm hứng từ những đặc trưng văn hóa, con người, đặc sản, thiên nhiên núi rừng Nam Đông.

Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 7

Các con suối hoang sơ tuyệt đẹp là tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 8
Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 9
Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 10

Cam Nam Đông - một đặc sản nổi tiếng của vùng cao đi vào tác phẩm bích họa.

Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 11

Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, công trình thông thương Huế - Đà Nẵng phục vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Nam Đông, cũng là đề tài sáng tác bích họa.

Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 12

Theo anh Chu Tiến Lực - Bí thư Đoàn Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế, ngoài con đường bích họa dọc Tỉnh lộ 14B, trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, Đoàn trường còn phối hợp với Huyện Đoàn Nam Đông, Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế để thực hiện nhiều công trình, phần việc có tổng trị giá hơn 160 triệu đồng. Trong đó, có công trình vẽ trang trí tại Trường mầm non Hương Hữu, huyện Nam Đông. Ảnh: HP

Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 13

Còn theo chị Hồ Thị Hằng, Bí thư Huyện Đoàn Nam Đông, tranh vẽ trên đường bích họa là hình ảnh về hoạt động văn hoá, lễ hội, kiến trúc, du lịch, đặc sản của Nam Đông.

Ngược núi vẽ đường bích họa tặng đồng bào vùng cao ảnh 14

Các ý tưởng này được Huyện Đoàn phối hợp Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện đề xuất ý tưởng, nhằm góp phần quảng bá bản sắc văn hoá, hình ảnh, đặc sản, thiên nhiên, con người Nam Đông.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.