Tháng trước nhiều phương tiện vẫn xếp hàng “rồng rắn” để chờ được đăng kiểm ở Đồng Nai nhưng hiện đã không còn cảnh chủ xe phải ngủ qua đêm, dậy sớm để lấy phiếu hẹn kiểm định.
TPO - Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không có giấy tờ chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; một lượng lớn thịt lợn và nội tạng lợn đã biến đổi màu, bốc mùi hôi thối.
TPO - Việc dán tem nhận diện (logo) sẽ giúp địa phương nâng cao công tác quản lý, đảm bảo các trạm luôn được vận hành đúng công suất, giúp kiểm soát tốt nguồn gốc, thành phần, khối lượng rác sinh hoạt đổ vào các trạm và hạn chế được tình trạng các phương tiện thu gom rác ở các địa phương khác đổ vào các trạm trên địa bàn.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 27/2, ông Nguyễn Vũ Hải - Phó Cục trưởng điều hành hoạt động Cục Đăng kiểm Việt Nam - cho biết, theo Thông tư 16 (2021- Bộ GTVT) về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được ban hành và có hiệu lực, dự kiến từ 1/7 sẽ áp dụng miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới mua.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Vũ Hải - Cục Phó Cục Đăng kiểm Việt Nam - cho biết, khi đề xuất miễn đăng kiểm với ô tô mới 1 năm tính từ khi xuất xưởng thông qua, chủ xe vẫn phải đến trung tâm đăng kiểm để lập hồ sơ và dán tem.
TPO - Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp khẳng định, việc xác nhận nguồn gốc, xuất xứ (bao gồm cả việc dán tem) với cây đào tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương và nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Với địa phương không có cây đào trong rừng tự nhiên, không nhất thiết phải dán tem xác nhận nguồn gốc.
TPO - Hiện nay, Sơn La đã rà soát xong 7 huyện có đề nghị dán tem truy xuất nguồn gốc với 5.000 gốc đào và đã được cập nhật vào hệ thống quốc gia. Tinh thần chung là không cần xác nhận về giấy tờ và thủ tục mà chỉ cần dán tem là có thể buôn bán, vận chuyển được.
TP - Thời tiết thuận lợi, “đào rừng” do người dân vùng cao trồng ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán, nhưng việc phải truy xuất nguồn gốc cây đào đã khiến nhiều người buôn đào bỏ cuộc. Trong khi đó, người dân không bán được hàng, lo mất Tết...
TPO - Liên quan đến kiến nghị của Sơn La và một số địa phương về việc xác định nguồn gốc đào trồng, Bộ NN&PTNT cho biết, các địa phương trước mắt có thể áp dụng biện pháp xác nhận nguồn gốc, xuất xứ phù hợp, nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính, ánh tắc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hợp pháp.
TPO - UBND huyện Vân Hồ đã xây dựng mẫu tem xác định nguồn gốc đào trồng của người dân trên địa bàn huyện. Có hai mẫu tem được thiết kế với kích thước khác nhau, trên nền đều in dòng chữ “Hoa đào Vân Hồ” và có chữ ký của Trưởng phòng NN&PTNT huyện này.
TPO - Lãnh đạo huyện Vân Hồ (huyện được tách ra từ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) - nơi có diện tích đào lớn nhất tỉnh Sơn La cho biết, những ngày qua, huyện đã họp bàn nhiều về chủ trương cấm khai thác đào rừng dịp Tết. Huyện này đề xuất phương án người dân trồng sẽ phải xin xác nhận của địa phương, dán tem trước khi chặt, đem bán về xuôi chơi Tết.
TPO - Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh, ông Trần Nhật Tân cho biết, ngày 12/5, trên toàn tỉnh sẽ khai trương 25 điểm kinh doanh hải sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có khoảng 150 điểm kinh doanh. Hải sản được bán ra phải có tem an toàn.
TP - Hàng loạt các siêu thị lớn ở Thủ đô như Big C, Metro, Lotte Mart... vừa quyết định tạm ngưng nhập và bán mặt hàng rau sạch của Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến RAT Ba Chữ.
TP - Ngày 11/11, ông Huỳnh Phương Nam, Trưởng phòng Chính sách thuế (Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính) cho biết, dự thảo mới nhất Nghị định Quản lý sản xuất kinh doanh bia đã bỏ quy định dán tem với sản phẩm bia.
Trước đây, nho Mỹ, táo Mỹ, táo Úc… thường chỉ bán trong các siêu thị, trung tâm thương mại vì khá kén khách do giá cả đắt đỏ. Tuy nhiên, hiện nay những loại trái cây có nhãn mác này xuất hiện ở cả những hàng bày bán vỉa hè với mức giá mềm.
Không chỉ dán mác Mỹ lên trái cây Trung Quốc, nhiều tiểu thương còn dán tem 'Cam Nam Phi' lên táo. Hầu như sạp trái cây nào bán táo cũng đều ghi xuất xứ từ Mỹ, New Zealand, Chile, thế nhưng vẫn khá nhiều sản phẩm Trung Quốc trà trộn.
TP - Trước việc hơn 17.000 taxi trên địa bàn Hà Nội sẽ phải dán phù hiệu riêng, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho rằng, việc này là để loại xe trôi nổi và tiến tới giảm bớt số lượng các hãng taxi.
TP - Cùng với các giấy phép theo quy định mà doanh nghiệp (DN) chủ quản (hãng) phải có, hiện mỗi taxi chạy trên đường còn phải có thêm 7 loại giấy tờ khác. Việc liên tục thay đổi, bổ sung tem, phù hiệu đang khiến các hãng taxi làm ăn chân chính thấy phiền hà, trong khi các loại xe dù vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
TP - Ngày 25/7, Công ty Tribeco Bình Dương có công văn gửi đến báo Tiền Phong, cho rằng thẻ trúng thưởng của ông Tạ Văn Ẩn ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương “không hợp lệ vì thiếu một con tem dài, một con tem tròn ở mặt sau”.
Theo Bộ Giao thông vận tải, việc dán nhãn năng lượng cho xe 7 chỗ trở xuống chỉ mang ý nghĩa thông tin cho người tiêu dùng, người mua xe không bị thu phí khi xe dán tem này.
“Có 2 loại tem, một loại gắn vào xe chở gà chuyên dụng, loại còn lại sẽ gắn vào những chiếc lồng nhốt gà.”, ông Đào Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang cho biết về việc cung cấp gà Bắc Giang cho Hà Nội theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
Từ 2-1 đến 31-3, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ vận chuyển và phát thư đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên toàn mạng bưu chính công cộng. Thư góp ý có thể không dán tem.