Chống hàng giả, dây điện Trần Phú dán tem điện tử phủ cào

Chống hàng giả, dây điện Trần Phú dán tem điện tử phủ cào
Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú vừa đưa ra quyết định áp dụng hệ thống tem điện tử phủ cào trên sản phẩm của mình trước tình trạng hàng giả tràn lan.

Tem điện tử phủ cào này đã được thay thế “Tem chống hàng giả” thông thường trên các sản phẩm của Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú kể từ vài tháng trước. Đây là một biện pháp chống hàng giả khá mới – theo đó, người sử dụng chỉ cần cào nhẹ lớp phủ, lấy mã số và gửi tới sô 8099 để vừa kiểm tra sản phẩm chính hãng, vừa tham gia chương trình khuyến mại.

Được biết, các chỉ dẫn khác trên tem nhãn như logo mới với hai chữ Trần Phú được viết rõ, biểu trưng Thương hiệu Quốc gia (Vietnam Value) và dòng chữ “41 Phương Liệt” vẫn được giữ nguyên trên toàn bộ hệ thống tem nhãn của dây điện Trần Phú.

Trước đó, đầu năm 2015 Công ty này cũng có nhiều bước đi quan trọng để thay đổi hoàn toàn nhận diện thương hiệu trên sản phẩm của mình bằng việc in biểu trưng Vietnam Value, sử dụng logo hoàn toàn mới  có chữ "Trần Phú". Tuy vậy, theo Công ty, toàn bộ những yếu tố trong nhận diện thương hiệu mới này đều đã xuất hiện trên dòng sản phẩm giả.

"Hàng giả được làm tinh vi tới mức ngay cả người trong Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú cũng không dễ phân biệt. Gần như chỉ có một số sai khác nhỏ giữa dây chính hãng và dây giả như kích thước lòng dây, số lượng sợi buộc", ông Quản Ngọc Cường, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú, chia sẻ thêm. "Bởi vậy,  chúng tôi quyết định sử dụng thêm tem điện tử phủ cào, một công cụ mạnh hơn nhiều để giúp người tiêu dùng nhận thức rõ hơn sản phẩm của Công ty, từ đó ngăn chặn nạn hàng giả hàng nhái.”

Thành lập năm 1984, Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú là đơn vị lớn trên thị trường dây điện phía Bắc khi đầu tư toàn bộ dây chuyền công nghệ châu Âu để  sản xuất dây điện. Sản phẩm này từng Chính phủ công nhận là Thương hiệu Quốc gia vào cuối năm 2014.

MỚI - NÓNG