Đảm bảo an ninh trật tự tại bãi lưu xe hàng nông sản

0:00 / 0:00
0:00
TP - Bên cạnh việc chống ùn tắc ở khu vực biên giới, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn còn nỗ lực chống các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tài sản và tính mạng của những lái xe đường dài.

Theo báo cáo của ngành chức năng, đến sáng 3/1, ở Lạng Sơn còn tồn ứ 2.558 ô tô chờ xuất nhập khẩu, trong đó có hơn một nửa hàng trái cây như thanh long, mít xoài. Năng lực thông quan rất phập phù, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) trong những ngày đầu năm mới, mỗi ngày chỉ xuất được khoảng 50 xe hàng. Cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình), phía Trung Quốc nghỉ Tết nên dừng thông quan từ 1/1 đến nay.

Do lượng xe hoa quả “quay đầu” và xe từ các tỉnh miền xuôi mới đến biên giới Lạng Sơn tương đương nhau (khoảng 60 xe) nên việc ùn ứ xe, hàng vẫn còn rất lớn. Đi kèm theo đó, còn khoảng gần 6.000 lái xe, người giúp việc đang kẹt ở cửa khẩu.

Bên cạnh sự thiếu thốn, khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt, thời tiết khắc nghiệt, cánh tài xế và phụ xe ngày đêm lo lắng vì nạn trộm hút dầu, đồ đạc tài sản vẫn xảy ra. Thi thoảng, có người lạ mặt đến “xin đểu” hoặc có hành vi trấn lột trắng trợn.

Mới đây, công an huyện Văn Lãng nhận được lời kêu cứu, tố cáo của lái xe tại Khu phi thuế quan ở cửa khẩu Tân Thanh về việc họ bị các đối tượng xấu lấy tiền. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã tạm giữ hình sự Hòa Viết Võ (SN 1990, trú xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) và Hoàng Ngọc Oai (SN 1986, trú xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đảm bảo an ninh trật tự tại bãi lưu xe hàng nông sản ảnh 1

Khách xuất cảnh chờ làm thủ tục xét nghiệm COVID-19

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng trên khai nhận do cần tiền để mua ma túy, từ ngày 13 đến 17/12/ 2021 đã sử dụng hung khí, đe dọa và khống chế 6 lái xe đường dài khi đi vệ sinh tại ven đồi rồi đe dọa buộc các lái xe phải đưa 100-500 nghìn đồng/người.

Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết, sau khi lực lượng chức năng địa phương khẩn trương phá án, tình hình đã trở lại bình thường. Các tổ, đội công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm, nhất là ban đêm. Nắm chắc các đối tượng lạ mặt, nghiện ngập ra vào khu vực đông lái xe đang lưu trú. Cương quyết trấn áp mọi hành vi “xin đểu”, trộm cắp, trấn lột.

Đảm bảo an ninh trật tự tại bãi lưu xe hàng nông sản ảnh 2

Lái xe đường dài sau khi đến cửa khẩu Lạng Sơn làm thủ tục tạm trú

Theo thiếu tá Ngọc, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Biên phòng Tân Thanh đã phát hiện, xử lý các vụ đánh bạc, phần nhiều do lái xe nhàn rỗi tụ tập đánh bài ăn tiền.

Cũng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vừa qua xảy ra mâu thuẫn giữa lái xe với lao động của doanh nghiệp đảm trách việc lưu trú, cách ly tại cửa khẩu Hữu Nghị dẫn đến ẩu đả. Sự việc nóng lên khi nhiều lái xe chuyên trách đồng loạt nghỉ việc khiến hoạt động xuất, nhập khẩu ách tắc cục bộ, đình trệ trong nhiều giờ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, đơn vị quản lý lực lượng lái xe chuyên trách đã chủ trì, cùng đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức hội nghị đối thoại, ghi nhận ý kiến kiến nghị của lái xe để triển khai các biện pháp giải quyết.

Ông Nguyễn Hồng Cương, Tổng Giám đốc Cty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương cho biết, thực tế có việc một số lái xe đường dài do bức bối với việc ùn ứ hàng nhiều ngày tại cửa khẩu lại ức chế vì ứng xử chưa tốt của một số nhân viên Cty dẫn đến mâu thuẫn, va chạm. Cty đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các nhân viên có liên quan.

Tại khu trung chuyển hàng hóa bãi Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Trung tá Trần Văn Điền, tổ trưởng tổ kiểm soát cho biết, hằng ngày có 24 cán bộ, chiến sỹ công an, dân quân, trật tự đô thị và y tế thay phiên nhau túc trực 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, xử lý những phát sinh trong quá trình các lái xe đường dài ăn nghỉ, sinh hoạt tại bãi.

MỚI - NÓNG