Lái xe đường dài cạn tiền, Lạng Sơn trợ giúp khẩn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do việc xuất khẩu nhỏ giọt ở cửa khẩu Hữu Nghị dẫn đến sự ùn ứ càng trở nên trầm trọng, có lái xe đã nằm ở bãi chờ gần 20 ngày, cuộc sống trở nên bí bách, khốn khổ.

Tính đến sáng 30/12, ở khu vực biên giới Lạng Sơn vẫn còn tồn ứ khoảng 3.500 xe chở hàng xuất khẩu. Tại các bãi trung chuyển, bãi đỗ chờ thông quan và khu phi thuế quan đều chật cứng xe. Trong ba ngày nay, xe ô tô đã phải đỗ tràn ra ngoài quốc lộ 1A tuyến thành phố Lạng Sơn- cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Lái xe đường dài cạn tiền, Lạng Sơn trợ giúp khẩn ảnh 1

Tiết kiệm nước để sinh hoạt vì mua một can nước ở khu vực cửa khẩu có giá gần 20 nghìn đồng -Ảnh: Duy Chiến

Lái xe đường dài cạn tiền, Lạng Sơn trợ giúp khẩn ảnh 2

Một số lái xe tiết kiệm nước từ đường ống dẫn nước máy lạnh xe container để đánh răng, rửa mặt -Ảnh: Duy Chiến

Lái xe đường dài cạn tiền, Lạng Sơn trợ giúp khẩn ảnh 3

Các lái xe chung tiền nấu cơm và phải hạn chế chi tiêu vì rau xanh rất đắt, gấp đôi ở chợ bên ngoài bãi đỗ xe -Ảnh: Duy Chiến

Lái xe đường dài cạn tiền, Lạng Sơn trợ giúp khẩn ảnh 4

Cảnh nấu nướng tạm bợ xen lẫn nguy hiểm đến cháy nổ nhưng các lái xe không dám đi xa vì sợ mất hàng, tài sản -Ảnh: Duy Chiến

Lái xe đường dài cạn tiền, Lạng Sơn trợ giúp khẩn ảnh 5

Các lái xe như "ngồi trên đống lửa" vì hàng tắc, tiền cạn -Ảnh: Duy Chiến

Lái xe đường dài cạn tiền, Lạng Sơn trợ giúp khẩn ảnh 6

Hàng ngày các lái xe góp tiền, thay phiên đến các "chợ cóc" dựng lên ở bãi đỗ xe để mua đồ về nấu nướng -Ảnh: Duy Chiến

Do nhiều ngày đêm ‘nằm chờ”, hàng chục nghìn người lâm vào cảnh khó khăn. Anh Lê Xuân Trung (SN 1978), lái xe biển số 51C-17755 chở mít từ Quảng Trị ra bãi trung chuyển hàng hóa Bản Liếp (xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) mười ngày nay, cho biết,: Mỗi ngày, anh phải chi phí tiền bến bãi, ăn uống, tiền vệ sinh... mất gần một triệu. Thêm nữa, hằng ngày phải nổ máy chạy máy lạnh giữ nhiệt cho hàng trái cây nên tốn thêm 100 lít dầu nữa, tổng cộng chi phí cho một ngày lên đến 2 triệu đồng.

“Cho dù tiết kiệm nấu ăn chung, nhưng số tiền mang theo người ít, nay ở dài ngày, chịu phát sinh đủ thứ nên túi tiền ai cũng cạn kiệt. Chúng tôi điện thoại cho chủ hàng cầu cứu, mà họ cũng chẳng buồn nghe máy”.

Trước hoàn cảnh khó khăn đó, nhằm đồng hành, chia sẻ, các ngành, các cấp, tổ chức, doanh nghiệp ở Lạng Sơn đã có những chính sách giảm phí bến bãi, tiền trọ, tiền sinh hoạt cho lái xe đường dài.

Lái xe đường dài cạn tiền, Lạng Sơn trợ giúp khẩn ảnh 7

Trung ương Đoàn và tuổi trẻ Lạng Sơn tặng quà hỗ trợ lái xe đường dài và tổ công tác tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) -Ảnh: Duy Chiến

Lái xe đường dài cạn tiền, Lạng Sơn trợ giúp khẩn ảnh 8

Chiều 28/12, UBND huyện Cao Lộc phối hợp với Công ty Xuân Cương và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình hỗ trợ lái xe đường dài -Ảnh: Duy Chiến

Lái xe đường dài cạn tiền, Lạng Sơn trợ giúp khẩn ảnh 9

Chương trình đồng hành, chia sẻ cùng lái xe được tổ chức đảm bảo an toàn phòng chống dịch nghiêm túc -Ảnh: Duy Chiến

Lái xe đường dài cạn tiền, Lạng Sơn trợ giúp khẩn ảnh 10

Những mặt hàng hàng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày đến với những người lái xe đường dài -Ảnh: Duy Chiến

Lái xe đường dài cạn tiền, Lạng Sơn trợ giúp khẩn ảnh 11

Chiều ngày 29/12, có 1.000 suất quà (tổng trị giá gần 200 triệu đồng) hỗ trợ các lái xe đang lưu trú tại khu trung chuyển Bản Liếp (huyện Cao Lộc) -Ảnh: Duy Chiến

Gần một tuần nay, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ, tặng quà cho lái xe đường dài.

Hiện nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đang vận động các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giải cứu thanh long “quay đầu” do phía Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu và có các hình thức thiết thực để giúp các lái xe đường dài vượt qua những khó khăn, vất vả trước mắt.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".