Phát nước sạch, mì tôm miễn phí cho lái xe ở biên giới Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chia sẻ với khó khăn, vất vả của hàng nghìn lái xe đường dài phải đỗ dừng dài ngày ở khu vực cửa khẩu, các đơn vị, doanh nghiệp địa phương đã có những việc làm hỗ trợ, giúp đỡ.

Từ chiều 23/12, Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên phối hợp với đồn Biên phòng Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) tổ chức phát nước uống sạch miễn phí cho các lái xe đang lưu trú tại Khu phi thuế quan.

Tính đến sáng 24/12 đã có trên 1000 bình nước sạch loại 20 lít đã đến tay lái xe đường dài.

Ngoài ra, Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên còn phát miễn phí 1000 thùng mì tôm cho tài xế đang đỗ, dừng tại cửa khẩu Tân Thanh.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên cho biết: Bắt đầu từ ngày 24/12, bãi Bảo Nguyên ở cửa khẩu Tân Thanh sẽ giảm 50% tiền lưu bến nếu ngày thứ 2 đến ngày 10, còn từ ngày thứ 10 trở đi thì lái xe sẽ được giảm 70%.

Phát nước sạch, mì tôm miễn phí cho lái xe ở biên giới Lạng Sơn ảnh 1

Lái xe đang đỗ dừng ở khu phi thuế quan, cửa khẩu Tân Thanh vui mừng lấy nước -Ảnh: Duy Chiến

Phát nước sạch, mì tôm miễn phí cho lái xe ở biên giới Lạng Sơn ảnh 2

Anh Tuấn (ngoài cùng bìa trái), đổi vỏ bình lấy bình nước sạch mang về chỗ đỗ xe cho anh em dùng chung -Ảnh: Duy Chiến

Phát nước sạch, mì tôm miễn phí cho lái xe ở biên giới Lạng Sơn ảnh 3

Lực lượng Biên phòng, nhân viên Công ty CPVTTM Bảo Nguyên giúp lấy nước vào các chai cho lái xe đường dài *Ảnh: Duy Chiến

Phát nước sạch, mì tôm miễn phí cho lái xe ở biên giới Lạng Sơn ảnh 4

Mỗi ngày có gần 1000 bình nước được tập kết tại lán số 2 khu phi thuế quan cửa khẩu Tân Thanh để phát miễn phí cho đội ngũ lái xe -Ảnh: Duy Chiến

Phát nước sạch, mì tôm miễn phí cho lái xe ở biên giới Lạng Sơn ảnh 5

Công ty CPVTTM Bảo Nguyên tổ chức phát trên 1000 thùng mì tôm cho lái xe và người lao động tại cửa khẩu Tân Thanh

Phát nước sạch, mì tôm miễn phí cho lái xe ở biên giới Lạng Sơn ảnh 6

Thời gian qua, Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động để trợ giúp lái xe đường dài đang đỗ dừng ở cửa khẩu Hữu Nghị. Năm nay, công ty tiếp tục miễn giảm tiền đi xe điện trong khu cửa khẩu - Ảnh: Duy Chiến

Trước đó, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương ở cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) chỉ thu phí hạ tầng bến bãi một lần, cho dù lái xe có ra vào bao nhiều lần, ngày. Thêm nữa, công ty này còn miễn xe điện đi lại trong khu vực cửa khẩu một năm đối với chủ hàng và lái xe.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.