Cả ngàn xe ô tô nông sản chờ xuất hàng qua biên giới Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
Do lưu lượng hàng hóa tập kết về cửa khẩu Tân Thanh mỗi lúc một nhiều nên bãi xe Bảo Nguyên luôn có từ 600 đến 700 xe chờ đến lượt thông quan hàng hóa. Ảnh: Duy Chiến
Do lưu lượng hàng hóa tập kết về cửa khẩu Tân Thanh mỗi lúc một nhiều nên bãi xe Bảo Nguyên luôn có từ 600 đến 700 xe chờ đến lượt thông quan hàng hóa. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trung Quốc siết chặt kiểm soát người và hàng qua biên giới dẫn đến tình trạng xe tải, container chở hàng ùn ứ cục bộ ở cửa khẩu Tân Thanh.

Ghi nhận của PV Tiền Phong trưa 2/12, tại bãi xe Bảo Nguyên nằm trong khu vực cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), các phương tiện đỗ, dừng gần như ken cứng bến bãi.

Cả ngàn xe ô tô nông sản chờ xuất hàng qua biên giới Lạng Sơn ảnh 1

Thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, có khoảng 700 xe dỗ, dừng ở bãi Bảo Nguyên nằm trong khu vực cửa khẩu Tân Thanh chờ thông quan. Ảnh: Duy Chiến

Cả ngàn xe ô tô nông sản chờ xuất hàng qua biên giới Lạng Sơn ảnh 2

Tại khu "phi thuế quan" ở Pác Luống, xã Tân Thanh vẫn còn trên 1.000 xe chờ đến lượt thông quan hàng hóa. Ảnh: Duy Chiến

Cả ngàn xe ô tô nông sản chờ xuất hàng qua biên giới Lạng Sơn ảnh 3

Do lượng xe đến nhiều, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tận dụng góc đồi để lưu xe ô tô. Ảnh: Duy Chiến

Cả ngàn xe ô tô nông sản chờ xuất hàng qua biên giới Lạng Sơn ảnh 4

Nhiều xe ô tô có mặt tại Tân Thanh gần chục ngày vẫn chưa đến lượt xuất hàng. Ảnh: Duy Chiến

Cả ngàn xe ô tô nông sản chờ xuất hàng qua biên giới Lạng Sơn ảnh 5

Tại khu vực đường tránh quốc lộ 4A thuộc xã Tân Mỹ, cách cửa khẩu Tân Thanh khoảng 5 - 7 km, cũng có tới hàng trăm xe ô tô đỗ, dừng chờ xuất khẩu. Ảnh: Duy Chiến

Cả ngàn xe ô tô nông sản chờ xuất hàng qua biên giới Lạng Sơn ảnh 6

Có những thời điểm, trên đường quốc lộ dẫn đến cửa khẩu Tân Thanh, các phương tiện ken nhau trên đường, gây ách tắc giao thông. Ảnh: Duy Chiến

Ông Bế Quang Hưng - Phó chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết, hiện tại ở bãi Bảo Nguyên có khoảng 700 xe ô tô (phần nhiều là xe tải trọng container) chở hàng hoa quả tươi đang xếp hàng chờ đến lượt thông quan hàng hóa.

“Trung bình mỗi ngày gần 200 xe được thông quan qua Pò Chài, Trung Quốc. Tuy nhiên, do lượng xe hàng từ các nơi đổ về Tân Thanh mỗi lúc một nhiều, cửa khẩu Tân Thanh luôn trong tình trạng quá tải”, ông Hưng nói.

Bên cạnh bến Bảo Nguyên, tại “khu phi thuế quan” ở Pác Luống (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng) còn trên 1.000 xe đỗ, dừng. Tại đường tránh quốc lộ 4A (xã Tân Mỹ, Văn Lãng) còn khoảng 200 xe đang chờ đến lượt xuất khẩu.

Sở Công Thương Lạng Sơn dự báo, trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến khó lường. Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu đúng thời điểm các tỉnh miền Trung, miền Nam nước ta vào vụ thu hoạch của một số mặt hàng nông sản, hoa quả chủ lực như: mít, xoài, thanh long...

Cả ngàn xe ô tô nông sản chờ xuất hàng qua biên giới Lạng Sơn ảnh 7

Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh nỗ lực kiểm soát bệnh dịch đồng thời tạo điều kiện thông thoáng cho hàng xuất khẩu. Ảnh: Duy Chiến

Cả ngàn xe ô tô nông sản chờ xuất hàng qua biên giới Lạng Sơn ảnh 8

Mỗi ngày, có khoảng 200 xe chở nông sản xuất bán sang Pò Chài (Trung Quốc). Ảnh: Duy Chiến

Cả ngàn xe ô tô nông sản chờ xuất hàng qua biên giới Lạng Sơn ảnh 9

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tăng cường điều tiết, tạo thông thoáng cho xe ra, vào khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Duy Chiến

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp thông tin tới các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan về tình hình thực tế tại các cửa khẩu Lạng Sơn để các doanh nghiệp, lái xe có biện pháp điều tiết, tránh những rủi ro, thiệt hại không đáng có cho doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG