Hàng hóa xuất khẩu bình thường qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 18/8, hàng nông sản Việt Nam tiếp tục xuất bán sang Trung Quốc -Ảnh: Duy Chiến
Sáng 18/8, hàng nông sản Việt Nam tiếp tục xuất bán sang Trung Quốc -Ảnh: Duy Chiến
TPO - Thông tin từ tỉnh Lạng Sơn cho biết hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn đã trở lại bình thường

Sáng 18/8, bà Đào Thu Lan, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cho biết, các ngành hữu trách của Trung Quốc đã mở cửa, thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam)- Pò Chài (Trung Quốc) sau những thời điểm tạm ngưng hoạt động xuất nhập khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu bình thường qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn ảnh 1

Lực lượng Biên phòng và các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đang hướng dẫn, điều tiết xe xuất hàng qua biên giới -Ảnh: TL

“Chúng tôi đã cho các doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan. Đối với các phương tiện chở hàng đã có giao dịch, có đầy đủ hợp đồng thì doanh nghiệp hai bên tự chủ động trao đổi thống nhất phương thức giao nhận hàng, giao nhận phương tiện, thông tin hiện trạng phương tiện và sơ bộ phương thức vận hành, điều khiển phương tiện.

Đối với các phương tiện chở hàng chưa có giao dịch, chưa có hợp đồng… yêu cầu doanh nghiệp, chủ hàng lựa chọn ủy thác cho doanh nghiệp có năng lực, uy tín để đứng ra giao dịch và giữa các doanh nghiệp tự thỏa thuận, tự chịu trách nhiệm về quá trình giao dịch. Đồng thời, quá trình vận chuyển hàng hóa cần đảm bảo tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan quản lý nhà nước hai bên”. Bà Lan nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, từ ngày 16/8 đến nay cơ bản vẫn diễn ra. Tuy nhiên, do một số nguồn thông tin chưa rõ ràng về diễn biến dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, vì vậy, hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh trong 2 ngày (16, 17/8) có thời điểm tạm dừng để cơ quan chức năng 2 bên (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) thực hiện hội đàm nhằm trao đổi, thống nhất các phương án để tiếp tục thực hiện thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh một cách thuận lợi, đồng thời cũng đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng hóa xuất khẩu bình thường qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn ảnh 2

Chủ hàng và lái xe qua biên giới được kiểm tra, làm thủ tục phòng chống dịch COVID-19 một cách nghiêm ngặt -Ảnh: Duy Chiến

Sau hội đàm, trao đổi, các ngành hữu trách của hai bên thống nhất, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, trước mắt, tỉnh Lạng Sơn thực hiện việc thí điểm điều chỉnh quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa theo hướng lái xe chuyên trách Việt Nam bàn giao phương tiện cho lái xe chuyên trách người Trung Quốc tại bến bãi khu vực Pò Chài (Trung Quốc) để thực hiện các thủ tục giao nhận hàng hóa từ ngày 17/8 đến 31/8/2021.

Đến ngày 30/8/2021, hai bên sẽ tổ chức trao đổi hội đàm trên đường biên giới để đánh giá kết quả thực hiện thí điểm và thống nhất lại quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa để đảm bảo sự đối đẳng giữa hai bên và phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG